02:10 12/02/2019

Cảnh sát Indonesia dùng rắn 2m tra khảo nghi phạm

Đoạn video với hình ảnh cảnh sát Indonesia tra khảo nghi phạm bằng con rắn dài 2m đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng.

Chú thích ảnh
Nghi phạm đã rất khổ sở với hình thức tra khảo này. Ảnh: SCMP

Kênh RT (Nga) ngày 11/2 đưa tin các nhà hoạt động nhân quyền Indonesia đã đăng tải đoạn video này.

Cảnh sát tại quận Jayawijaya, Papua (Indonesia) đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định con rắn họ sử dụng để tra khảo nghi phạm không phải loài có độc. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương không nêu chi tiết họ đã dùng loại rắn nào.

Trong đoạn video, nghi phạm trộm điện thoại di động bị còng tay, rên rỉ sợ hãi. Trong khi đó sĩ quan cảnh sát thì quàng con rắn qua cổ nghi phạm rồi giơ con đầu con vật vào sát mặt nghi phạm để đe dọa (video dưới, nguồn: RT).

Cảnh sát tay giữ rắn hỏi: “Cậu đã ăn trộm điện thoại di động bao nhiêu lần rồi?”. Nghi phạm mặt nhăn nhó, mắt nhắm tịt đáp lại: “Mới chỉ hai lần”.

Cảnh sát trưởng quận Jayawijaya tại Papua ngày 10/2 tuyên bố sĩ quan cảnh sát xuất hiện trong đoạn video đã bị kỷ luật.

Hà Linh/ Báo Tin tức