10:14 18/10/2014

Cảnh sát Hong Kong bắt 26 người biểu tình ở Mong Kok

26 người đã bị bắt giữ và ít nhất 15 nhân viên cảnh sát bị thương khi lực lượng an ninh cố gắng ngăn người biểu tình chiếm lại khu Mong Kok (Vượng Giác).

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 18/10 cho biết đã có 26 người bị bắt giữ và ít nhất 15 nhân viên cảnh sát bị thương khi lực lượng an ninh cố gắng ngăn người biểu tình chiếm lại khu Mong Kok (Vượng Giác).


Cảnh sát dỡ bỏ các chướng ngại vật tại khu Mong Kok. Ảnh: AFP-TTXVN


Hiện khu vực Mong Kok đã tạm thời yên tĩnh trở lại, song đường Nathan vẫn đang bị người biểu tình chiếm giữ. Trước đó, sáng 17/10, hàng trăm cảnh sát đã dỡ bỏ các chướng ngại vật tại Mong Kok, khu vực có nhiều đường phố bị những người tham gia vào phong trào "Chiếm Trung tâm" phong tỏa kể từ ngày 28/9 vừa qua.


Trong một tuyên bố ngày 18/10, cảnh sát Hong Kong đã kịch liệt lên án việc những người biểu tình phá rào cản của cảnh sát, chiếm giữ các làn đường phía Nam của đường Nathan và đang tìm cách chiếm thêm các làn đường ở phía Bắc. Theo các nguồn tin tại chỗ, khoảng 9.000 người đã tham gia vào các hoạt động trên, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn và trật tự công cộng.


Do người biểu tình nhiều lần phớt lờ lời kêu gọi giải tán của cảnh sát nên lực lượng an ninh đã buộc phải dùng bột tiêu để ngăn chặn. Cảnh sát Hong Kong khẳng định sẽ kiên quyết chống lại những hành vi làm mất trật tự trị an.



TTXVN/Tin tức