01:10 13/01/2021

Cảnh sát giao thông giữ bình an trên những cung đường băng giá

Liên tiếp trong những ngày từ 10/1 đến 12/1, do ảnh hưởng xấu của thời tiết, trên các cung đường miền núi phía Bắc đã xuất hiện tình trạng băng tuyết, sương mù dày đặc, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trong cái lạnh tê tái ấy, vẫn có những bóng áo vàng lặng lẽ bám đường, bảo đảm an toàn cho người và xe qua lại.

Chú thích ảnh
Đèo Tằng Quái (huyện Mường Ảng) dài hơn 10km luôn bị phủ kín bởi sương mù dày đặc, giao thông qua lại rất khó khăn do hạn chế tầm nhìn, đường trơn trượt. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Vì bình an cho những cung đường

Từ ngày 10/1 đến 12/1, trên địa bàn tỉnh Hà Giang trời rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 5°C. Tại một số đỉnh núi cao có xuất hiện băng giá vào buổi sáng. Lưu lượng phương tiện đi lại ít, không có tuyến đường nào cấm. Toàn tỉnh không xảy ra tai nạn và va chạm giao thông.

Tại Điện Biên, từ km370 đến km366 Quốc lộ 6  xảy ra tình trạng sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Tại các điểm có sương mù, Phòng Cảnh sát giao thông Điện Biên đã phân công cán bộ, chiến sỹ cảnh báo, nhắc nhở, đề nghị lái xe kiểm tra thiết bị an toàn và sử dụng đủ đèn chiếu sáng khi di chuyển. Đối với các xe ngoại tỉnh, xe du lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn đã đề nghị lái xe dừng, nghỉ tại các điểm có sẵn đến khi đảm bảo an toàn mới tiếp tục đi.

Ngày 11/1, tại km91 quốc lộ 4D trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mặt đường đóng băng trơn trượt, các phương tiện không thể di chuyển. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai đã tiến hành phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cấm các phương tiện xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe khách trên 30 chỗ di chuyển theo hướng Lào cai - Lai Châu tại km100+100. Tại km 91+600 quốc lộ 4D, tổ công tác đã dừng tất cả các phương tiện, thông báo về tình hình mặt đường đóng băng không thể di chuyển nhằm đảm bảo an toàn. 15h, tình hình thời tiết vẫn không thay đổi, mặt đường tại khu vực km 91 quốc lộ 4D vẫn đóng băng trơn trượt khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Đến 11h ngày 12/1, băng bắt đầu tan, tuy nhiên, mặt đường vẫn trơn trượt, các phương tiện vẫn chưa di chuyển được. Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai tổ chức chốt chặn bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại km90+250, quốc lộ 4D.

Tại Lai Châu, do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu từ đêm 11/1 đến sáng 12/1, từ km85+500 đến km89 quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu mặt đường tiếp tục bị đóng băng, gây trơn trượt. Các phương tiện di chuyển theo hướng Lào Cai – Lai Châu và ngược lại vẫn không thể di chuyển được. Phòng Cảnh sát giao thông Lai Châu đã bố trí cán bộ, chiến sỹ túc trực, phối hợp với các lực lượng bảo đảm giao thông và phân luồng giao thông. Các phương tiện đi theo hướng về Lào Cai, Hà Nội được phân luồng đi theo hướng quốc lộ 32 và quốc lộ 279.

Còn tại Lạng Sơn, từ ngày 8/1 đến ngày 11/1, xảy ra hiện tượng băng tuyết tại khu du lịch Mẫu Sơn (Xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình). Do lượng du khách lên tham quan đông, đường hẹp và trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nên rất nguy hiểm. Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Lạng Sơn đã phối hợp với Công an huyện Lộc Bình bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Băng tuyết cũng đã xuất hiện từ ngày 10/1 đến ngày 11/1 tại khu vực đỉnh Phia Oắc (cao 1.931m) thuộc Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) cách thành phố Cao Bằng 73 km theo lộ trình quốc lộ 34 - đường tỉnh 212. Vào đêm tối và sáng sớm từ ngày 10 đến 12/1, thường xuất hiện sương mù trên các đường đèo, làm hạn chế tầm nhìn, đặc biệt là tại đèo Cao Bắc; đèo Tài Hồ Sìn từ km239 - 260 quốc lộ 2; đèo Mã Phục từ km294 - km298 quốc lộ 3; đèo Khau Chỉa từ km 325 - km 329 quốc lộ 3; đèo Khau Khoang từ km 31 - km 35 quốc lộ 34B.

Phòng Cảnh sát giao thông Cao Bằng đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động để nắm tình hình tuyến, kết hợp kiểm soát tại điểm ngay trước khi lên đèo, sau khi xuống đèo, cảnh báo các vị trí xuất hiện sương mù, các đoạn đường cong nguy hiểm để lái xe chú ý các kỹ năng an toàn khi qua đèo trong thời tiết xấu. Đồng thời, tập trung kiểm tra các xe ô tô vận chuyển khách, ô tô vận tải hàng hóa, khi đảm bảo chấp hành đầy đủ các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, hành khách, hàng hóa mới cho xe tiếp tục lưu thông.

Hạn chế, ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt

Chú thích ảnh
Băng phủ kín mặt đường đoạn đèo Ô Quy Hồ thuộc địa phận tỉnh Lai Châu đi Sa Pa khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Trong những ngày trời lạnh, khi lưu thông qua các cung đường thuộc các tỉnh miền núi, để đảm bảo an toàn giao thông và tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần hết sức cẩn thận do thời tiết xấu, đường đóng băng, trơn trượt, sương mù dày đặc. Đặc biệt, cần đặc biệt lưu tâm, khi đường đóng băng, trơn trượt, nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông do hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng.

Nếu phải lưu thông khi trời băng tuyết, người điều khiển phương tiện cần thận trọng, chú ý quan sát, điều khiển xe tốc độ thấp ngay cả khi lên và xuống dốc, sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi đi chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc. Đồng thời, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

“Ngay cả khi di chuyển trên các tuyến đường khác ở phía Bắc, do trời lạnh nên vào sáng sớm, chiều muộn trời thường tối, tầm nhìn bị hạn chế và có thể xuất hiện sương mù, người lái xe cần bật đèn chiếu sáng, đèn led, đèn sương mù, chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông lưu ý.

Vân Nhật (TTXVN)