03:09 05/03/2015

Cảnh sát Ferguson thường xuyên phân biệt đối xử

Bộ Tư pháp Mỹ kết luận rằng Sở cảnh sát thành phố Ferguson, bang Missouri, thường xuyên có các hành vi phân biệt đối xử với người da màu.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/3 công bố kết quả điều tra kết luận rằng Sở cảnh sát thành phố Ferguson, bang Missouri, thường xuyên có các hành vi phân biệt đối xử với người da màu.

Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra cáo buộc về hình sự đối với sỹ quan cảnh sát da trắng Darren Wilson, người đã cố tình bắn chết thanh niên da đen không có vũ khí Michael Brown khi đối tượng này được cho đã giơ tay hàng.

Cảnh sát tạm giữ một người biểu tình quá khích ở đại lộ Tây Florissant tại Ferguson, Missouri ngày 19/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nội dung báo cáo được tiết lộ trước khi Bộ Tư pháp công bố chính thức cho biết kết luận trên là kết quả của hơn nửa năm tiến hành hàng trăm cuộc phỏng vấn và xem xét hơn 35.000 trang báo cáo của cảnh sát cùng các tài liệu khác.

Báo cáo khẳng định nhân viên Sở cảnh sát Ferguson thường xuyên vi phạm các quyền Hiến định của công dân da màu bằng cách dùng vũ lực thái quá và bắt bớ vô cớ. Theo bản báo cáo, tuy người da màu chỉ chiếm 67% cư dân Ferguson nhưng lại có tới 93% các vụ bắt bớ có liên quan đến những người này. Tỷ lệ này trong các vụ kiểm tra giao thông thường lệ là 85% và vé phạt vi phạm luật lệ giao thông là 90%.

Cũng theo báo cáo, giới chức chính quyền thành phố Ferguson thậm chí còn thường xuyên phát tán các mẩu chuyện đùa mang tính phân biệt chủng tộc qua các tài khoản điện tử của chính quyền. Một ví dụ được dẫn ra là vào tháng 11/2008, sau khi ông Barack Obama đắc cử tổng thống, một giới chức thành phố Ferguson viết một thư điện tử cho rằng ông Obama “sẽ không thể làm tổng thống được lâu”.

Giới chức thành phố Ferguson cho biết họ đang xem lại bản báo cáo và có các cuộc làm việc với giới chức Bộ Tư pháp để thay đổi phương thức làm việc của địa phương. Nếu hai bên không đi tới nhất trí về một phương thức làm việc mới, Bộ Tư pháp Mỹ có thể kiện chính quyền Ferguson để tìm một phán quyết từ tòa án bắt buộc thành phố này phải thay đổi cách làm việc.

Trong một lời kêu gọi gửi đến Ferguson, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder kêu gọi các lãnh đạo thành phố thực thi ngay hành động để sửa chữa toàn diện những vấn đề của lực lượng cảnh sát. Người đứng đầu ngành tư pháp Mỹ cam kết Bộ Tư pháp sẽ vận dụng tất cả quyền hạn và khả năng để giới chức Ferguson phải tuân thủ chỉ thị và thực thi những thay đổi cơ bản trong ngành cảnh sát.

Vụ sỹ quan cảnh sát Darren Wilson cố tình bắn chết thanh niên da màu Michael Brown ngày 8/9/2014 đã làm bùng nổ làn sóng biểu tình bạo loạn trong nhiều tuần lễ ở thành phố Ferguson và hàng chục thành phố lớn khác của Mỹ để phản đối các hành động hung hăng của cảnh sát đối với người da đen và các sắc dân thiểu số khác.

Tuy nhiên, một bồi thẩm đoàn của bang Missouri hồi tháng 11/2014 đã kết luận rằng cảnh sát Darren Wilson không có tội trong cái chết của Brown. Quyết định này của tòa án một lần nữa châm ngòi cho các cuộc biểu tình trong cộng đồng người da đen ở Ferguson và trên khắp nước Mỹ.

Sau vụ này, tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Obama đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách 263 triệu USD để tăng cường huấn luyện cảnh sát nhằm có các hành vi đối xử chuẩn mực đối với mọi công dân. Khoản tiền này còn đuợc dùng để trang bị 50.000 camera gắn theo người để tự động giám sát các hành vi của cảnh sát trong lúc thực thi nhiệm vụ.


TTXVN/Tin tức