08:15 13/08/2013

Cảnh sát đuổi bắt cướp trên phố

Thấy có người truy đuổi phía sau, 2 tên cướp liền cho xe chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Du. Khi đến số 131 đường Lý Tự Trọng, đối tượng bị các trinh sát áp sát nên đã tăng ga cho xe lao lên lề đường và bị ngã. Các trinh sát nhanh chóng lao vào khống chế đối tượng cùng tang vật.

Ngày 13/8, cơ quan cảnh sát điều tra quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Phi Phụng (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng Phụng tại cơ quan Công an.


Trước đó, vào tối 12/8, khi đang tuần tra trên địa bàn, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận 1 đã phát hiện 2 thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo. Đến giao lộ đường Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Du (phường Bến Thành), đối tượng bất ngờ áp sát một người phụ nữ rồi giật sợi dây chuyền sau đó tăng tốc tháo chạy. Tổ trinh sát liền tăng ga truy đuổi các đối tượng.

Thấy có người truy đuổi phía sau, 2 tên cướp liền cho xe chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Du nhằm tẩu thoát. Khi đến số 131 đường Lý Tự Trọng, đối tượng bị các trinh sát áp sát nên đã tăng ga cho xe lao lên lề đường và bị ngã. Các trinh sát nhanh chóng lao vào khống chế đối tượng cùng tang vật. Tên còn lại bị bất tỉnh do bị ngã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, tên cầm lái khai tên là Hoàng Phi Phụng (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Tang vật thu giữ là sợi dây chuyền và chiếc xe Attila 51S7 – 0297.

Công an quận 1 kêu gọi người phụ nữ là nạn nhân của vụ cướp trên liên hệ Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 để trình báo.


Tin, ảnh: Lê Linh