03:10 04/03/2020

Cảnh sát đột kích cơ sở tái chế, bán lại khẩu trang đã sử dụng

Cảnh sát tỉnh Saraburi ở miền Trung Thái Lan hôm 3/3 đã phát hiện một xưởng tái chế chuyên làm mới rồi bán lại khẩu trang đã qua sử dụng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phát hiện khẩu trang được phân loại, là phẳng đóng hộp như mới. Ảnh: The Nation Thailand

Ông Somsak Kaewsena, Cảnh sát trưởng Quận Wihandaeng, cho biết ông cùng các đồng nghiệp vừa đột kích một công xưởng ở Nongsuong sau khi nhận được tin báo rằng nơi đây tái chế trái phép khẩu trang y tế đã qua sử dụng. 

Hãng thông tấn AFP đưa tin tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 6 công nhân đang ngồi phân loại khẩu trang và là phẳng chúng trước khi xếp ngay ngắn vào hộp giấy để trông giống như khẩu trang mới. Một công nhân cho biết họ nhận được số khẩu trang cũ này từ một người buôn khác nên hoàn toàn không biết rõ nguồn gốc xuất xứ. 

“Các công nhân cho biết họ được trả 1 baht (khoảng 700 đồng) tiền công làm mới cho mỗi chiếc khẩu trang. Một ngày mỗi ngày tái chế được khoảng 300 – 400 chiếc”, ông Somsak nói.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số khẩu trang tại nhà xưởng này, sau đó gửi một số chiếc đến Bộ Thương mại để điều tra nguồn gốc. Hành vi làm mới khẩu trang đã qua sử dụng của nhà xưởng này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dùng cũng như người dân gần nơi tái chế. 

Tại Thái Lan hiện có 43 ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus Corona SARS-CoV-2 gây ra. Bệnh nhân chủ yếu là các du khách người Trung Quốc và người dân bản địa có tiếp xúc gần với các du khách trên. 

Theo AFP, virus Corona khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, cuối tháng 12/2019 đã lây nhiễm cho hơn 93.000 người và khiến 3.200 người tử vong tại khắp 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Xuân Chi/Báo Tin tức