04:15 24/04/2019

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ

Sáng 24/4, tại tọa độ 17 độ, 47 phút Bắc; 107 độ, 58 phút Đông trên Vịnh Bắc Bộ, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đã thực hiện chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ năm 2019.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc hội đàm thống nhất kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ năm 2019.

Tham gia chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ, về phía Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam có Thượng tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng CSB 1 làm trưởng đoàn cùng biên đội tàu 8003, 8004. Về phía CSB Trung Quốc cũng có hai tàu là 3305 và 46305 do ông Lưu Thiêm Vinh, Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, CSB Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm của lực lượng CSB hai nước trên tàu 8004 của Việt Nam, hai bên đã thống nhất phương án kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc tại 9 điểm.

Đây là lần thứ 17 lực lượng CSB hai nước thực hiện chuyến tuần tra chung về Hiệp định nghề cá Vịnh Bắc Bộ. Cũng trong chuyến kiểm tra này, hai bên tổ chức chương trình trao đổi nghiệp vụ, thăm hỏi, động viên nhau trên biển, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, khích lệ tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác sâu rộng của lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá TH 92016 TS và tặng cờ Tổ quốc cho chủ tàu Nguyễn Văn Sơn.

Thông qua chuyến kiểm tra liên hợp này, lực lượng CSB hai nước sẽ tiếp tục duy trì an ninh, trật tự, an toàn hoạt động nghề cá trên biển, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ hòa bình, hợp tác và phát triển.

Sau khi hội đàm, cùng ngày lực lượng CSB hai nước đã tiến hành kiểm tra tàu cá TH 90435 TS do ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1990 làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên và tàu TH 92016 TS do ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1985 làm thuyền trưởng, trên tàu cũng có 9 thuyền viên. Cả hai chủ tàu đều quê quán xã Hoằng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chuyến kiểm tra liên hợp nghề ca Vịnh Bắc Bộ năm 2019 sẽ kéo dài từ 24 đến 26/4.

Tin, ảnh: Viết Tôn