Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Trụ sở Cảnh sát biển Việt Nam đã cơ bản hoàn tất.
Có mặt tại Tổ bầu cử số 24, phường Xuân Phương, TP Hà Nội, chúng tôi được chứng kiến công tác trang trí điểm bầu cử được chuẩn bị gấp rút. Phòng bầu cử trang hoàng đẹp mắt, các hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ được kê ngay ngắn nơi chính giữa, trang trọng. Khu vực niêm yết danh sách cử tri, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên đặt ở sảnh tòa nhà thuận tiện cho các cử tri theo dõi, tìm hiểu. Công tác an ninh, an toàn và đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đơn vị được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả.
Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 24 phường Xuân Phương (Hà Nội), cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xác định công tác bầu cử là trách nhiệm và nghĩa vụ và cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026. Toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất.
Hiện nay toàn lực lượng đã được quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên; triển khai hướng dẫn toàn diện về công tác bầu cử, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt: Xây dựng, triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực địa bàn đóng quân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tăng cường tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 24 phường Xuân Phương (Hà Nội) quán triệt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3/2026.
Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 24 phường Xuân Phương (Hà Nội) và Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển cùng Đại tá Đặng Hồng Quân, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Cảnh sát biển kiểm tra khu vực bầu cử.
Tổ bầu cử số 24, phường Xuân Phương (Hà Nội) kiểm tra hòm phiếu chuẩn bị cho công tác bầu cử.
Tổ bầu cử số 24 phường Xuân Phương có 913 cử tri, trong đó cơ quan Cảnh sát biển Việt Nam có 665 cử tri và Binh đoàn 12 có 248 cử tri.
Tổ bầu cử theo dõi thông tin về tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử trên áp bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Khu vực bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 24 phường Xuân Phương.
Tổ bầu cử số 24 phường Xuân Phương có 913 cử tri, trong đó cơ quan Cảnh sát biển Việt Nam có 665 cử tri và Binh đoàn 12 có 248 cử tri. Đến thời điểm này các cử tri đã nhận đủ thẻ cử tri. Tổ bầu cử đã triển khai cho các cơ quan Bộ Tư lệnh phân công cán bộ trực tiếp quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và chỉ đạo Phòng Chính trị Bộ Tham mưu tuyên truyền trên truyền thanh nội bộ cơ quan Bộ Tư lệnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, trách nhiệm của công dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Tổ bầu cử cũng đã phổ biến quy định, thể lệ bầu cử; những điểm mới trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; tiểu sử các đồng chí ứng cử viên; quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Tại các Vùng Cảnh sát biển, việc phối hợp với địa phương nơi đóng quân đã làm tốt các công tác chuẩn bị niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử, chuẩn bị thẻ cử tri, trang trí khu vực bầu cử; chuẩn bị phương án bầu cử tại đơn vị và các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển; tuyên truyền về ngày bầu cử với nhiều hình thức phong phú, thiết thực,…
Cũng theo Đại tá Ngô Minh Tùng, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, Cảnh sát biển là một trong những lực lượng thực hiện bầu cử sớm bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ được thực hiện quyền công dân. Công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, các đơn vị trong toàn lực lượng đã thành lập các tổ bầu cử lưu động: Tổ chức các biên đội tàu mang hòm phiếu phụ ra các vùng biển xa, nhà giàn và các tàu đang trực chiến để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân; chỉ đạo tổ chức cho các cử tri vừa thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, vừa bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân.
Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử được lực lượng Cảnh sát biển triển khai chặt chẽ.
Khu vực các cử tri ngồi chờ đến lượt vào bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo về nước uống.
Tổ bầu cử kiểm tra công tác khánh tiết, chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các cử tri nữ Cảnh sát biển theo dõi, tìm hiểu tóm tắt tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Thủ trưởng Cục Chính trị Cảnh sát biển theo dõi, tìm hiểu lý lịch người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các cử tri được tiếp cận đầy đủ thông tin các ứng cử viên, cũng như được phổ biến kỹ càng về thể lệ, nội quy bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật. việc tổ chức bầu cử sớm trên biển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ xa đất liền được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm cao của Đảng, Nhà nước, quân đội và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân…
Đối với nhiều chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đây cũng là lần đầu tiên họ được trực tiếp cầm lá phiếu của mình. Hạ sĩ Vũ Ngọc Tuấn - Chiến sĩ Vệ binh Bộ Tham mưu Cảnh sát biển chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nên cảm thấy rất vinh dự. Qua các buổi học tập, quán triệt ở đơn vị, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những người có năng lực, trách nhiệm, xứng đáng đại diện cho nhân dân”.
Danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết công khai giúp các cử tri theo dõi thuận lợi.
Các cử tri Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn quan tâm đến tiểu sử tóm tắt và thành tích cá nhân của người ứng cử đại biểu là nữ.
Ở khu vực chuẩn bị bỏ phiếu, cử tri đều có thể tìm hiểu đầy đủ tiểu sử tóm tắt của người ứng cử.
Hạ sĩ Vũ Ngọc Tuấn - Chiến sĩ Vệ binh Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của người tham gia ứng cử.
Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sẽ góp phần làm nên thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổ bầu cử số 24 phường Xuân Phương (Hà Nội) kiểm tra địa điểm bầu cử tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Mỗi lá phiếu của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ là quyền công dân mà còn là khẳng định chủ quyền của Tổ quốc trên biển. Tin tưởng rằng, với tinh thần "Trách nhiệm, kỷ cương, gương mẫu", toàn lực lượng Cảnh sát biển sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; vừa tổ chức bầu cử thành công, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.