04:11 25/04/2020

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 120 tấn than không có giấy tờ hợp lệ

Sáng 25/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Vào lúc 19 giờ ngày 23/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển Quảng Ninh, tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu PT-1474 đang hành trình, có biểu hiện nghi vấn.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu PT - 1474 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn. Ảnh: Mạnh Thường.

Khi kiểm tra, trên tàu PT-147, thuộc Công ty Xây dựng Trục vớt - Cứu hộ Anh Phát, có 6 người, do ông Nguyễn Văn Cường, 36 tuổi, quê xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) làm thuyền trưởng; đang chở khoảng 120 tấn than cám.  

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than đang vận chuyển. Các thuyền viên đều không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Theo khai báo, số than cám này được lấy tại khu thành phố Cẩm Phả, đang trên đường chở về Cửa Ông thì bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đưa tàu PT-1474 về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải (Hải Phòng) để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

V.T/Báo Tin tức