01:16 04/01/2019

Cảnh sát biển tạm giữ gần 3.500 tấn than có biểu hiện nghi vấn

20 giờ 30 ngày 3/1, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra tàu hàng mang số hiệu QN 6365 tại khu vực biển Cô Tô (Quảng Ninh) chở 3.500 tấn than có giấy tờ nhưng còn nhiều điểm nghi vấn.

Chú thích ảnh
Tàu QN 6365 đang bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh Mạnh Thường

Tại thời điểm kiểm tra, tàu QN 6365 có 9 thuyền viên do ông Vũ  Đình Lương, 40 tuổi, trú tại phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) làm thuyền trưởng, đang chở gần 3.500 tấn bột than cốc.

Thuyền trưởng Vũ Đình Lương đã xuất trình các loại hồ sơ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; nhưng chỉ là các bản photo, không phải bản chính, nội dung còn có nhiều điểm nghi vấn. Đặc biệt, thiếu 4 chứng chỉ chuyên môn, thuyền viên trên tàu có người không có tên trong đăng ký.

Theo khai báo, số than trên tàu QN 6365 được lấy ở cảng Trường An (Hải Dương), đang trên đường chở ra Quảng Ninh thì bị kiểm tra.     

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa, đưa tàu về khu vực bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.                                      

V.Tôn - L.Giang/Báo Tin tức