Nằm trong nội dung phối hợp huấn luyện nghiệp vụ, trang bị tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2025 giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1, ngày 1/10, hai đơn vị đã tổ chức luyện tập vận hành cơ chế xử lý thông tin, phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biển vịnh Lan Hạ, quần đảo Cát Bà, thuộc đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
Video: Cảnh sát biển phối hợp luyện tập tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển
Tình huống giả định được đưa ra là: Lúc 9 giờ 10 phút ngày 1/10, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Biển Đông 45 thuộc Công ty cổ phần vận tải biển Hoa Phượng (có địa chỉ tại Thành phố Hải Phòng) đang chở 4.000 tấn xi măng hành trình từ Hải Phòng đi Khánh Hoà.
Khi đang trên đường hành trình thì va chạm với tàu cá TB-903459 TS, trên tàu có 12 ngư dân. Hậu quả, tàu cá bị hư hại nặng, gây chập điện và bốc cháy. Tàu Biển Đông 45 đã vớt được 4 thuyền viên, đưa lên tàu an toàn, 8 thuyền viên còn lại do hoảng loạn đã nhảy xuống biển. Tàu Biển Đông 45 tiếp tục thả 1 phao bè tự thổi để cứu các thuyền viên. Qua xác minh thông tin từ các thuyền viên tàu cá được cứu vớt, có 4 thuyền viên mặc áo phao, 4 thuyền viên ôm phao tròn nhảy xuống biển. Thuyền trưởng tàu Biển Đông 45 đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Tàu của hai đơn vị phun nước dập cháy tàu cá bị nạn.
Sau khi nhận thông tin trên, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã vận hành cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nhanh chóng phối hợp với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 tiến hành các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên. Lực lượng hai bên đã điều động tàu SAR 411, các tàu CSB 4036, CSB 2007 và xuồng CSB 719 khẩn trương cơ động ra vị trí tàu bị nạn.
Với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, lực lượng, phương tiện cả hai bên đã cứu vớt được các thuyền viên, dập cháy thành công tàu cá và xử lý các bước tiếp theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.
Cũng trong chương trình luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển, hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền về khả năng sinh tồn trên biển cũng như tuyên truyền IUU cho các tàu cá đang hoạt động trên khu vực.
Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, đợt luyện tập này nhằm nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng; trình độ tổ chức chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cứu hộ, cứu nạn của hai đơn vị. Quản lý, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu khi có sự việc xảy ra.