Ngày 19/6, tại xã Phước Hải, TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh Sát biển 3 cùng lãnh đạo địa phương trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tuyên truyền đến 250 chủ tàu cá, thuyền trưởng, người tham gia khai thác thủy sản và nhân dân địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quang cảnh buổi Tuyên truyền.
Các nội dung được phổ biến gồm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những quy định cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các đơn vị trao tặng 80 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải; trao tặng các vật dụng an sinh xã hội như túi thuốc, đèn pin, cờ Tổ quốc nhằm hỗ trợ, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Đai tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 trao quà cho bàn con ngư dân.
Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hải phát động chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường biển”. Các lực lượng tham gia đã tổ chức dọn vệ sinh 2 km bãi biển, thu gom gần 4 tấn rác thải tái chế, đồng thời tuyên truyền lưu động cho gần 100 người dân về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 cùng lãnh đạo địa phương trao cờ Tổ quốc, đèn pin, áo phao cho ngư.
Chương trình góp phần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong chấp hành quy định khi khai thác hải sản; đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển gần gũi, gắn bó với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn ven biển.