06:18 25/06/2021

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại huyện Hòn Đất

Ngày 25/6 tại xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Chú thích ảnh
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng cờ Tổ quốc và tủ thuốc cho ngư dân huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Văn Quốc

Tại đây BTL Vùng CSB 4 đã trao tặng 600 lá cờ Tổ quốc, 20 tủ thuốc y tế và phát 450 cuốn sách tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân về biển, đảo của Tổ quốc. Nâng cao hiểu biết và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, BTL Vùng CSB 4 đã phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống COVID-19 cho ngư dân, đồng thời trao tặng 7.000 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn, 200 hộp cá hộp cho UBND huyện Hòn Đất; phát động trồng 200 cây Sao tại tỉnh lộ 969B từ cống ngăn mặn Lình Huỳnh đến cống Tà Lức. Cũng trong dịp này, BTL Vùng CSB 4 và các nhà đồng hành là Công ty cổ phần Toàn Hải Vân, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Phú Quốc, Công ty cổ phần Dương Đông - An Thới đã trao tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất học bổng; 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi… với tổng kinh phí trên 270 triệu đồng. Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyên Hòn Đất là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân; bồi đắp lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương cho thế hệ trẻ và xây dựng mối đoàn kết quân - dân, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển đảo.

V.T/Báo Tin tức