01:14 05/01/2022

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 170.000 lít xăng, dầu trái phép trên biển

Ngày 5/1, Đại tá Lương Đình Hưng, Cục trưởng Cục nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ hàng hoá, phương tiện và dẫn giải tàu chở 170.000 lít xăng, dầu vi phạm về khu vực Bến Gót, huyện Cát Hải (Hải Phòng) để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra tàu vận chuyển 170.000 lít xăng, dầu trái phép trên biển. Ảnh: Thanh Hải

Trước đó, thực hiện kế hoạch tổ chức đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đêm 2/1/2022, trên khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng - Quảng Ninh, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, kiểm tra tàu chở nhiên liệu mang số hiệu Đức Minh 06 (HP-5909) đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.  

Qua kiểm tra phát hiện tàu vận tải Đức Minh 06 có 8 thuyền viên do ông Vũ Văn Thập, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít xăng và 70.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số lượng xăng, dầu trên. Thuyền trưởng và các thuyền viên không có chứng chỉ hành nghề, phương tiện không có giấy tờ hợp pháp.

Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát biển, vụ việc vận chuyển xăng, dầu trái phép trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ này có quy mô và khối lượng lớn nhất trong thời gian gần đây.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

V.Tôn/Báo Tin tức