01:17 11/01/2012

Cảnh giác với vé tàu Tết giả

Ga Sài Gòn vừa phối hợp với Công an phường 9, quận 3, TP. HCM phát hiện đường dây làm giả vé tàu Tết, thu giữ 55 vé tàu giả và tạm giữ 2 đối tượng. Qua đó, ga Sài Gòn khuyến cáo hành khách có nhu cầu đi tàu không nên mua vé tàu tại những nơi không thuộc đại lý của ga.

Ga Sài Gòn cho biết: Nhà ga vừa phối hợp với Công an phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh phát hiện đường dây làm giả vé tàu Tết, thu giữ 55 vé tàu giả và tạm giữ 2 đối tượng để làm rõ vụ việc. Qua đó, ga Sài Gòn khuyến cáo hành khách có nhu cầu đi tàu không nên mua vé tàu bên ngoài và không nên mua vé tại những nơi không thuộc đại lý của ga.

Được biết, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã quyết định thành lập 8 tổ kiểm tra tại ga Sài Gòn, hoạt động từ ngày 14/1. Việc kiểm tra được áp dụng đối với hành khách đi các ga từ Vinh ra Hà Nội, nếu phát hiện hành khách nào không đứng tên trên vé tàu thì không được đi tàu và vé cũng không được trả lại. Trường hợp được trả lại vé là người mua vé và người đi phải là người nhà, hoặc người làm cùng cơ quan. Khi đổi vé, hành khách phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu và thực hiện đổi, trả vé trong khoảng 24 giờ trước khi tàu chạy.


Ga Sài Gòn khuyến cáo, hành khách không nên mua vé tàu bên ngoài và không nên mua vé tại những nơi không thuộc đại lý của ga. Trong ảnh: Khách đến lấy vé sau khi đặt qua mạng thành công tại Ga Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN.



Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn: vụ việc làm giả vé tàu Tết được phát hiện từ một hành khách đến ga Sài Gòn trả vé tàu Tết SE16 chạy từ Sài Gòn - Vinh đi vào ngày 17/1 (tức 24 tháng Chạp), nhân viên nhà ga đã nghi vấn và kiểm tra thì phát hiện đây là vé tàu Tết giả. Sau đó, ga phối hợp với Công an phường 9 tiếp tục điều tra để lần ra các đầu mối cung cấp và phát hiện ra đường dây làm giả vé tàu Tết, thu giữ được 58 vé tàu, trong đó có 55 vé tàu được làm giả để đi đến các ga vào những ngày cao điểm Tết.

Ngoài ra, qua kiểm tra, khám xét, các cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 USB của đối tượng làm giả vé tàu và phát hiện trong USB lưu trữ khoảng hơn 100 mẫu vé tàu đã được thiết kế chi tiết loại tàu, ga đi, ga đến, ngày đi tàu, số chỗ, tên hành khách đi tàu. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Các vé giả chủ yếu đi tuyến từ TP. Hồ Chí Minh đến các ga thuộc các tỉnh miền Trung, miền Bắc, trong đó có cả vé đi khứ hồi. Các vé tàu làm giả rất tinh vi, bằng mắt thường khó có thể nhận biết. Muốn phát hiện thì phải qua hệ thống máy quét tại ga cũng như khi đối chiếu với số sơri, số ghế, số toa tàu.


Hoàng Anh Tuấn