05:08 22/05/2020

Cảnh giác với ‘bảo hiểm vỉa hè’

Ngay sau khi có đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/5, tại một số vỉa hè, góc công viên ở Hà Nội đã xuất hiện "chợ" bảo hiểm xe máy. Cảnh mua bán diễn ra tấp nập, mức giá cũng giao động bất thường, từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại một số tuyến đường như: Nguyễn Xiển (Thanh Trì), Giải Phóng (Hoàng Mai), Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy)… những điểm có thu tiền điện, nước, cửa hàng tạp hóa, cây xăng, cảnh mua bán bảo hiểm xe máy diễn ra nhộn nhịp.

Giá của mỗi tờ bảo hiểm xe máy đang nhiễu loạn, mỗi nơi một giá, có nơi bán 65.000 đồng, có nơi chỉ 20.000 đồng. Thậm chí trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo... bảo hiểm xe máy cũng được rao từ 30.000 đến 100.000 đồng một sản phẩm.

Chú thích ảnh
Bảo hiểm xe máy - ô tô được người dân rao bán trên vỉa hè.
Chú thích ảnh
Có nơi rao bán bảo hiểm chỉ với giá 20.000 đồng,
Chú thích ảnh
Nhưng cũng có nơi bán với giá 50.000 đồng.

Điều đáng chú ý là, người bán chỉ niêm yết giá để thu hút người mua chứ không hề giải thích rõ đó là loại bảo hiểm nào.

Video chia sẻ của người dân khi mua bảo hiểm xe máy trong những ngày qua tại Hà Nội:

Theo tìm hiểm của phóng viên, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là một trong 4 loại giấy tờ mà Cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ kiểm tra với các phương tiện trong đợt tổng kiểm soát (từ ngày 15/5 đến 14/6).

Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, theo quy định của Luật bảo hiểm thì bảo hiểm xe máy chia làm 2 loại: Loại tự nguyện và loại bắt buộc. Trong đó, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại bảo hiểm bắt buộc.

“Sự khác biệt của loại bảo hiểm bắt buộc này với bảo hiểm tự nguyện ở chỗ: Người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy bắt buộc phải mua; khi xảy ra tai nạn thì đối tượng được hưởng bảo hiểm không phải là người bán bảo hiểm, không phải là người mua bảo hiểm, mà chính là người bị tai nạn”, Luật sư Cường cho hay.

Chú thích ảnh
Bảo hiểm ô tô - xe máy đang được bán tại cây xăng.

Chia sẻ về thực tế đang có những nơi bán bảo hiểm xe máy chỉ 20.000 đồng, Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định: Những điểm bán ven đường quốc lộ, ở cửa hàng tạp hoá với giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng là không đáng tin cậy. Người dân cần phải cảnh giác khi mua những loại bảo hiểm này, cần phân biệt hoặc hỏi rõ đó là loại bảo hiểm bắt buộc hay tự nguyện.

Video chia sẻ của Luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo người dân cảnh giác đối với các loại bảo hiểm đang bán tràn lan ở vỉa hè:

 

TN/Báo Tin tức