Indonesia đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi thời gian người dân nước này, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng thiết bị số, đã vượt an toàn một cách đáng lo ngại, trung bình lên đến 7,5 giờ mỗi ngày. Việc “chìm trong màn hình” quá lâu không chỉ bào mòn sức khỏe tinh thần mà còn âm thầm phá vỡ kỹ năng giao tiếp và quá trình phát triển tự nhiên của trẻ nhỏ.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Điều phối phát triển con người và Văn hóa Indonesia Pratikno cho biết ngay cả trẻ dưới 2 tuổi cũng đang bị ánh sáng xanh của các thiết bị số “bao vây”. Đây chính là ranh giới nguy hiểm có thể dẫn đến sự gia tăng các rối loạn tâm lý trong tương lai gần. Những đợt khám sức khỏe miễn phí gần đây cũng cho thấy nhiều trẻ vị thành niên bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường về tâm thần, phản ánh rõ tác động âm thầm, nhưng mạnh mẽ của thói quen sống gắn chặt với màn hình.
Theo ông Pratikno, lối sống lệ thuộc vào thiết bị điện tử đang trở thành nguy cơ mới đối với sức khỏe cộng đồng, vì vậy, Chính phủ Indonesia thúc đẩy những giải pháp nhằm “tách” trẻ ra khỏi thế giới ảo, khuyến khích tương tác trực tiếp và tạo thêm nhiều không gian để trẻ em gặp gỡ, vận động, trò chuyện - những yếu tố thiết yếu cho sự phát triển lành mạnh mà màn hình không thể thay thế.
Song song với đó, ông nhấn mạnh nỗ lực của Tổng thống Prabowo Subianto trong việc mở rộng khám sức khỏe miễn phí, xây thêm bệnh viện và hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên khoa để xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững hơn.
Những con số mới nhất trên càng làm tăng mức độ nghiêm trọng do tình trạng nghiện thiết bị số ở Indonesia. Theo kết quả Khảo sát sức khỏe năm 2023 ở quốc gia này, tỷ lệ trầm cảm trên toàn quốc ở mức 1,4%, tại Jakarta là 1,5%, trong khi tại tỉnh Tây Java, tỷ lệ này vọt lên mức 4,4%, cao gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Rối loạn tâm lý nằm trong nhóm 10 vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ở người Indonesia từ 15 tuổi trở lên, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số họ đi khám bệnh.
Trước thực trạng nêu trên, ông Pratikno nhấn mạnh cuộc chiến chống lại khủng hoảng sức khỏe tinh thần không thể do một cơ quan tự xoay xở. Ông kêu gọi sự phối hợp liên ngành để xây dựng mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên, trước khi việc “nghiện màn hình” khiến một thế hệ phải chịu hậu quả.