Khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ trái phép đang có xu hướng gia tăng. Thực tế tại Quảng Trị thời gian qua cho thấy, pháo nổ tự chế không còn là câu chuyện cá biệt mà đã trở thành mối hiểm họa đáng báo động, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Đầu tháng 1/2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một học sinh (sinh năm 2009) đang cất giữ vật hình trụ nghi là pháo nổ tự chế. Từ dấu hiệu ban đầu này, lực lượng công an nhanh chóng mở rộng xác minh, làm rõ một nhóm học sinh liên quan. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, một học sinh khác cùng sinh năm 2009 là người trực tiếp tìm hiểu, hướng dẫn và thực hiện việc chế tạo pháo nổ.
Điều đáng lo ngại là các em khai nhận đã học cách làm pháo thông qua các clip hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội. Nguyên vật liệu như: lưu huỳnh, kali và nhiều hóa chất khác được đặt mua dễ dàng trên mạng, sau đó mang về nhà để tự mày mò chế tạo. Chỉ từ sự tò mò, hiếu kỳ và suy nghĩ “làm cho vui ngày Tết”, các em đã từng bước tiếp cận và thực hiện hành vi nguy hiểm mà không lường hết được hậu quả.
Em T.B.L (xã Quảng Trạch, Quảng Trị) kể lại, gần Tết, em thấy họ chế pháo nổ nên có xem và học theo để làm quả pháo nổ cho vui. Trong khi đó, em M.T.Đ (xã Quảng Trạch, Quảng Trị) cho biết, em đã chế tạo 74 quả pháo; trong đó quả lớn nhất nặng tới 1,5 kg.
Tại nhà của em M.T.Đ, lực lượng chức năng đã thu giữ 74 quả pháo tự chế với nhiều kích cỡ khác nhau, tổng khối lượng khoảng 8 kg; đặc biệt có những quả pháo có kích thước và trọng lượng rất lớn, đủ sức gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu phát nổ.
Đại úy Nguyễn Văn Lộc, Công an xã Quảng Trạch cho biết, các em đã sử dụng giấy vở học sinh cuộn tròn làm vỏ pháo, trộn các hóa chất dễ cháy nổ bên trong để tạo thuốc nổ. Số pháo này khi phát nổ tạo ra tiếng lớn, áp lực mạnh, có thể gây thương tích nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của các em và những người xung quanh.
Từ vụ việc trên có thể thấy một thực tế đáng báo động, mạng xã hội đang trở thành “nguồn học liệu” nguy hiểm cho không ít thanh thiếu niên. Những clip hướng dẫn chế tạo pháo nổ, vũ khí thô sơ hay các hành vi nguy hiểm khác vẫn xuất hiện tràn lan, đánh trúng tâm lý tò mò, thích thể hiện của giới trẻ. Từ việc “xem cho biết” đến “làm thử” chỉ là một bước rất ngắn, nhưng cái giá phải trả có thể là thương tích, án phạt, thậm chí là mất mát không gì bù đắp được.
Không chỉ gây nguy hiểm về tính mạng, hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của chính các em mà còn để lại hệ lụy nặng nề cho gia đình và xã hội. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, vai trò quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường là hết sức quan trọng, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và định hướng cho thanh thiếu niên những hoạt động lành mạnh, an toàn.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao nhận thức về tác hại của vũ khí, vật liệu nổ và pháo nổ trái phép dịp giáp Tết Nguyên đán.
“Công an tỉnh Quảng Trị kêu gọi người dân, nhất là các gia đình, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo tự chế cho cơ quan chức năng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Đây là giải pháp căn cơ để phòng ngừa tai nạn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm khẳng định.