10:17 09/10/2025

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, ngập úng ở nhiều địa phương tại Thái Nguyên

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong 1 ngày qua, trên địa bàn tỉnh hầu như không có mưa; mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa...

Chú thích ảnh
Nước sông dâng cao gần chạm mặt cầu Gia Bảy. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tuy nhiên, do đã có mưa rất lớn trong thời gian dài, độ ẩm đất đã bão hòa, lũ trên nhiều sông tuy đã rút nhưng vẫn còn ở mức cao, nước lũ đã vượt lũ lịch sử mực nước sông cầu dâng cao ở mức trên báo động 3 (Tại trạm Gia Bẩy, lũ đạt đỉnh ở mức 29,9 m trên báo động 3 là 2,9 m vào 4 giờ ngày 8/10/20025, hiện nay đã giảm; trạm Chã là 11,95 cao hơn báo động 3 là 1,95 m (lúc 6 giờ ngày 9/10/2025) và đang tiếp tục lên.

Trong hôm nay và ngày mai, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, taluy dương khu dân cư, các tuyến đường giao thông, sạt lở bờ sông, khu vực có các công trình đang thi công.

Tại các xã: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác... mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ, hỗ trợ, ứng cứu di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Nguy cơ rất cao việc sạt lở đất, sụt lún đất có thể uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy hoặc làm hư hỏng nhà cửa các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Đã có 6 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương trong đợt lũ lần này. Ngoài ra nước lũ đã làm ngập khoảng 200.000 hộ gia đình tại Thái Nguyên. Nước lũ cũng làm ngập khoảng 9.517 ha; trong đó, 6.300 ha lúa; 3.217 ha hoa màu cây trồng khác và làm chết, trôi hơn 23.2498 con gia cầm; 3.111 con lợn và nhiều vật nuôi khác chưa thống kê được. Thiên tai cũng gây sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn (trên 300 điểm).

Sơ bộ ước chừng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho tỉnh Thái Nguyên tới thời điểm này khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong thời gian tới các ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên phải tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho nhân dân. UBND các xã, phường, thị trấn huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu trợ, vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm đến người dân tại các khu vực còn ngập sâu, chia cắt, không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt, thiếu chỗ ở an toàn.

Ngoài ra, tỉnh tăng cường huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp cứu trợ, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt tại các khu vực bị thiệt hại nặng, giao thông đi lại khó khăn. Tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tiêu độc khử trùng, xử lý nguồn nước sinh hoạt ngay sau khi nước rút, không để phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Các đơn vị chức năng tập trung bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố, sẵn sàng lực lượng, vật tư hộ đê, bảo vệ công trình, không để xảy ra sự cố bất ngờ khi mực nước sông suối vẫn ở mức cao và khi nước bắt đầu rút.

UBND các xã, phường chủ động huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân, đoàn viên thanh niên, phương tiện để tiếp cận, cứu trợ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập sâu, chia cắt; không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở, thiếu quần áo. Các địa phương tiếp tục rà soát, cảnh báo, cắm biển báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; chủ động phương án sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho nhân dân…

Hoàng Nguyên - Hoàng Giang (TTXVN)