11:12 25/11/2017

Cảnh báo nguy cơ bùng phát xung đột mới giữa Israel và Hezbollah

Ngày 24/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã cảnh báo phong trào Hồi giáo Hezbollah đang sở hữu những vũ khí trái phép, đồng thời nhận định những tuyên bố đe dọa lẫn nhau của lực lượng ở Liban này và giới chức Israel đã làm gia tăng nguy cơ dẫn đến những tính toán sai lầm và leo thang thành một cuộc xung đột.

Binh sĩ Israel trong cuộc tập trận tại khu vực cao nguyên Golan ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo gửi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ công bố ngày 24/11, TTK Guterres kêu gọi Hezbollah và Israel, 2 bên đối đầu trong cuộc chiến năm 2006, kiềm chế và tránh mọi phát ngôn có khả năng kích động.

Trong báo cáo, ông Guterres cho biết liên tiếp có những cáo buộc về việc chuyển giao vũ khí cho Hezbollah và LHQ đang nghiêm túc xem xét vấn đề này. Mặc dù LHQ không thể chứng minh điều này một cách độc lập, song TTK Gutteres nhấn mạnh Hezbollah cũng đã thể hiện việc sở hữu cũng như thừa nhận đã sử dụng các vũ khí.

Trước đó, nghị quyết của LHQ chấm dứt cuộc chiến năm 2006 kêu gọi Hezbollah và các lực lượng dân quân hoạt động tại Liban giải tán và giao nộp vũ khí. Đồng thời, nghị quyết cũng kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ (UNIFIL) giám sát khu vực phía Nam sông Litani gần biên giới Israel, nơi Hezbollah bị cấm tàng trữ vũ khí.

Theo TTK Gutteres, Israel trước đó đã thông báo với UNIFIL về sự hiện diện của các vũ khí và cơ sở hạ tầng được cho là của Hezbollah tại 3 địa điểm cụ thể trong khu vực mà lực lượng của LHQ đang giám sát chặt chẽ thông qua hoạt động trinh sát trên không, hình ảnh vệ tinh và tuần tra. Tuy nhiên, ông cho biết chưa tìm thấy bằng chứng xác minh các cáo buộc trên.

Cũng trong bản báo cáo, TTK Guterres đã lưu ý về những tuyên bố gây căng thẳng giữa các thủ lĩnh của Hezbollah và giới chức cấp cao Israel, cảnh báo bất chấp "tình trạng tương đối yên ắng" dọc Đường Xanh - biên giới giữa Israel và Liban do LHQ quy định vào năm 2000, mức độ căng thẳng giữa hai quốc gia này vẫn còn cao. Theo thống kê, từ ngày 1/7 đến 30/10, UNIFIL đã ghi nhận 758 vụ vi phạm không phận, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

TTXVN/Báo Tin tức