Theo thống kê, u xơ tử cung chiếm tỷ lệ khoảng 20% ở phụ nữ từ 35 đến 40 tuổi. Mặc dù là khối u lành tính nhưng bệnh có thể phát triển với kích thước lớn, dẫn đến xuất huyết, hoại tử, thậm chí vỡ u có thể đe dọa tính mạng người bệnh.
Bác sĩ Bùi Đức Lâm, Trưởng khoa Sản phụ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, u xơ tử cung là một bệnh lý lành tính phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, bệnh có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời.
Bệnh nhân T. may mắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: BV
Điển hình như trường hợp của bệnh nhân N.T.N.T (54 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), đã được chẩn đoán u xơ tử cung từ lâu nhưng bệnh nhân không tái khám định kỳ và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để tiến hành hồi sức và mổ khẩn cấp.
Trong quá trình phẫu thuật, êkíp phát hiện khối u xơ bị vỡ kèm theo tình trạng mạch máu tăng sinh khiến bệnh nhân mất gần 2 lít máu. Bác sĩ Lâm cho biết, trường hợp của bệnh nhân T. là một ca cực kỳ hiếm gặp, có tỉ lệ 1/1.000 trong các trường hợp bệnh lý u xơ tử cung gây nên biến chứng nguy hiểm này và may mắn được cứu sống nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời, tránh được nguy cơ sốc mất máu và tử vong.
Cũng theo bác sĩ Lâm, u xơ tử cung có thể gây ra nhiều biến chứng khác như rong kinh, rong huyết kéo dài, bí tiểu, đại tiện khó, vô sinh hoặc hiếm muộn. Đối với phụ nữ mang thai, u xơ có thể gây sảy thai hoặc sinh non.
Theo đó, bác sĩ Lâm khuyến cáo phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc xuất huyết bất thường. Việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị hiệu quả và ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.