Ngày 19/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hoá có mưa vừa đến mưa to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài. Ảnh TTXVN
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 19/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hoá đã có mưa vừa đến mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong tối và đêm 19/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như: Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh và Thanh Hoá từ 20 - 50mm, có nơi trên 70mm; Lạng Sơn từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.
Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các phường, xã: Chiềng Khương, Yên Châu; Chiềng Hặc, Chiềng La, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Muổi Nọi, Mường Chanh, Mường Khiêng, Nậm Lầu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Mộc Châu, Tô Hiệu, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Tạ Khoa, Thuận Châu, Yên Sơn (Sơn La); Cần Yên, Đàm Thủy, Đình Phong, Hạ Lang, Lý Quốc, Minh Tâm, Phan Thanh, Sơn Lộ, Thành Công, Trùng Khánh (Cao Bằng); Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn; Ba Sơn, Cao Lộc, Châu Sơn, Đình Lập, Khuất Xá, Kiên Mộc, Na Dương, Thống Nhất, Xuân Dương (Lạng Sơn); Đặc khu Cô Tô; Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh, Cao Xanh, Hà Lầm, Hà Tu, Hoành Bồ, Quang Hanh, Thống Nhất (Quảng Ninh); Quang Chiểu, Cổ Lũng, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Mìn, Na Mèo, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Nhi, Sơn Điện, Tam Chung (Thanh Hóa).
Trước diễn biến thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Chuyên gia khí tượng cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.