Những ngày gần đây, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh có nhiều biến động, xuất hiện dông, sét cục bộ vào chiều tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
Mưa trái mùa trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân chính của hiện tượng thời tiết này là do khối không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển dần ra phía Đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động trên khu vực Nam Bộ. Sự tương tác của các hình thái thời tiết này tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh, gây ra dông, sét cục bộ vào chiều tối tại một số khu vực.
Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, có thể gây dông kèm sét tại một số khu vực như các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và các vùng lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 20 mm.
Trong ngày 7/3, khu vực Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng.
Dự báo chiều và đêm, dông có thể xuất hiện rải rác tại khu vực miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, cục bộ có nơi mưa vừa. Tuy nhiên, đến tối muộn, các hiện tượng này có xu hướng giảm dần.
Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ phổ biến từ 23 - 26 độ C, còn nhiệt độ cao nhất dao động 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Bên cạnh diễn biến thời tiết, theo ứng dụng quan trắc không khí AirVisual của IQAir, chất lượng không khí tại TP Hồ Chí Minh trong ngày ở mức 66, thuộc ngưỡng trung bình, nhưng vẫn cao gấp 3,4 lần so với khuyến nghị của WHO, có thể ảnh hưởng đến các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.
Trên vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh, gió Đông Bắc hoạt động ở cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động với sóng cao từ 2 - 4 m. Các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần đề phòng nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Trong khoảng 2 - 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có xu hướng tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, khả năng mạnh lên vào khoảng ngày 9 - 10/3. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu, trong khi vùng hội tụ gió trên cao suy yếu tạm thời nhưng có khả năng hoạt động trở lại vào khoảng ngày 11 - 12/3.
Từ các hình thái thời tiết trên, dự báo từ ngày 8 - 11/3 khu vực miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, vào chiều tối vẫn có khả năng xảy ra mưa dông vài nơi. Đặc biệt, từ ngày 11 - 13/3, một số khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.