09:20 24/09/2020

Cảnh báo báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định và Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ 30 ngày 24/9, tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa tại Thanh Hương 112,4 mm, Thanh Thủy 39,6 mm (Nghệ An); Trà Leng 67 mm, La Dê 37,2 mm (Quảng Nam); Ma Nới 3 62,2 mm, Phước Đại 60,6 mm, Phước Hà 49,2 mm (Ninh Thuận), Sơn Hòa 48,1 mm, thị trấn  Sông Hinh 41,6 mm (Phú Yên)…

Trong khoảng 1-3 giờ tới, tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận.

Người dân tại các khu vực này cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Thanh Chương, Con Cuông (Nghệ An); Nam Trà My, Nam Giang, Phước Sơn (Quảng Nam); Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên); Ninh Sơn, Bác Ái (Ninh Thuận).

Diễn biến các vùng đêm 24/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ  23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ  24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp 19-22 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-26 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)