12:14 14/12/2010

Cảng vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới

Cảng vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới, đặt tại bang New Mexico (Mỹ), sẽ được hoàn tất và đưa vào vận hành trong quí I/2011 nhằm thúc đẩy các hoạt động du lịch không gian.

Cảng vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới, đặt tại bang New Mexico (Mỹ), sẽ được hoàn tất và đưa vào vận hành trong quí I/2011 nhằm thúc đẩy các hoạt động du lịch không gian.

Mô hình thiết kế khu cảng vũ trụ tại bang New Mexico. Ảnh: Internet


Đó là thông báo của Chủ tịch Tập đoàn Virgin Galactic, ông Richard Branson, tại lễ giới thiệu cụm cảng vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới nằm cách thành phố Las Cruces, bang New Mexico hơn 70 km về phía bắc. Theo ông Branson, đây là cảng vũ trụ hiện đại cung cấp các chuyến bay thương mại đưa hành khách vào không gian, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc thám hiểm và phát triển không gian thương mại. Cụm cảng này sử dụng thiết kế của liên minh giữa Tập đoàn URS (Mỹ) và Foster + Partners (Anh) với vốn đầu tư hơn 225 triệu USD.

Cảng vũ trụ này có diện tích gần 10.000 m2 với đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết, gồm tòa nhà trung tâm, kho đỗ tàu, đường băng… hoàn toàn sử dụng công nghệ năng lượng sạch và tiết kiệm. Khi hoàn thành, cụm cảng sẽ được sử dụng làm căn cứ hoạt động chính của tàu vũ trụ do Tập đoàn Virgin vận hành, đồng thời là tổng hành dinh của cơ quan cảng vũ trụ New Mexico. Theo dự kiến, giá vé ưu đãi cho 300 du khách vào vũ trụ đầu tiên là 200.000 USD/người. Trong số những người đã đăng ký, có nhiều ngôi sao, doanh nhân và các nhà khoa học.

Quang Minh (tổng hợp)