08:04 19/08/2026

Căng thẳng Trung Đông leo thang: UAE dừng toàn bộ hoạt động thương mại với Iran

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cáo buộc Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía nước này, nhưng vụ tấn công không gây thiệt hại và hai tên lửa đạn đạo đã rơi xuống biển.

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cáo buộc Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía nước này vào hôm 18/8, trong bối cảnh thời hạn hai tháng dành cho các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã kết thúc mà không đạt được đột phá.

Sau vụ việc, theo kênh RT của Liên bang Nga tối 18/8, Abu Dhabi tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và các giao dịch tài chính với Tehran.

Vụ việc bị cáo buộc nói trên được Bộ Quốc phòng và Cơ quan Quản lý Khủng hoảng, Tình trạng Khẩn cấp và Thảm họa Quốc gia (NCEMA) của UAE thông báo.

Các cơ quan này không nói rõ liệu những quả tên lửa đang bay tới có bị đánh chặn hay không.

Tuy nhiên, quân đội UAE cho biết một tên lửa rơi xuống vùng lãnh hải của nước này, trong khi tên lửa còn lại rơi ở khu vực bên ngoài.

Sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng UAE cho biết các vật thể này dường như đã tấn công “hoạt động hàng hải”.

Bộ Quốc phòng UAE không nêu rõ liệu các tàu bị cho là mục tiêu của vụ tấn công khi đó đang di chuyển trong vùng biển thuộc chủ quyền của UAE hay trên vùng biển quốc tế.

Không lâu sau khi quân đội UAE cập nhật đánh giá về vụ tấn công bị cáo buộc, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và các giao dịch với Iran để đáp trả vụ việc.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao UAE cho biết: “Trong bối cảnh tình hình leo thang trong khu vực đang làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, mọi hoạt động, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới”.

Iran chưa công khai bình luận về những cáo buộc này.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền tại eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, phía Bắc Oman ngày 20/6/2026. Ảnh: IRNA/TXVN phát

Trước đó, theo RT, vào thời điểm cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran lên đến đỉnh điểm, Tehran đã nhiều lần tấn công quốc gia vùng Vịnh này, cáo buộc UAE cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc tấn công.

Thời hạn 60 ngày được quy định trong Bản ghi nhớ Islamabad được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký từ xa vào hôm 17/6 nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đã kết thúc vào hôm 18/8 mà không đạt được đột phá.

Hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau trong thời gian đàm phán, trong khi hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược vẫn bị gián đoạn trên diện rộng.

Trước đó vào ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng “không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên lịch” với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Cuộc phong tỏa hải quân vẫn đang được duy trì đầy đủ và có hiệu lực. Eo biển Hormuz đang mở cửa và hoạt động. Tất cả thủy lôi đã được dỡ bỏ hoặc kích nổ”.

Iran khẳng định nước này kiểm soát hoạt động giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy này và đã nhiều lần phát tín hiệu về kế hoạch áp dụng lâu dài việc thu phí đối với các tàu thuyền muốn được bảo đảm đi qua an toàn.

Vào ngày 18/8, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), một lần nữa nhắc lại lập trường này, cho rằng việc Washington không thể mở lại eo biển là dấu hiệu cho thấy sự hình thành của “trật tự hậu Mỹ tại Vịnh Ba Tư”.

Trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X, ông Rezaei nhấn mạnh: “Khoảng cách giữa việc Mỹ không có khả năng mở lại eo biển Hormuz và tuyên bố của nước này rằng mình làm chủ eo biển còn lớn hơn khoảng cách 7.000 dặm (hơn 11.200km) giữa Washington và chính eo biển này”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc