03:21 14/03/2025

Căng thẳng tại Trung Đông: Hamas đồng ý nối lại đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Ngày 14/3, Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết lực lượng này đã đồng ý với đề xuất của các nhà hòa giải về việc nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát do chiến sự tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, Hamas cũng cho biết họ đồng ý phóng thích Edan Alexander, thanh niên 21 tuổi được cho là con tin người Mỹ còn sống cuối cùng bị giam giữ ở Gaza, và trao trả thi thể của 4 con tin khác. Tuy nhiên, Hamas không nêu thời điểm cụ thể.   

Trong khi đó, ông Husam Badran - một quan chức của Hamas, khẳng định Hamas cam kết thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn trong mọi giai đoạn, song cảnh báo nếu Israel không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận, các cuộc đàm phán sẽ "trở lại vạch xuất phát".

Tuyên bố của Hamas được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) vẫn đang tiếp diễn nhằm làm trung gian cho giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Giai đoạn đàm phán đầu tiên đã kết thúc cách đây 2 tuần.

Kể từ ngày 19/1 vừa qua, giao tranh ở Gaza đã tạm dừng theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn 3 giai đoạn, trong đó Hamas trao trả 33 con tin người Israel và 5 con tin người Thái Lan để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine. Tuy nhiên, khi giai đoạn đầu tiên kết thúc ngày 2/3, các bên đã không thống nhất được thời điểm bắt đầu giai đoạn thứ hai. Israel đề nghị gia hạn giai đoạn đầu tiên, trong khi Hamas tuyên bố sẽ chỉ tiếp tục trao trả con tin theo giai đoạn thứ hai, trong đó Israel được yêu cầu thảo luận về việc rút quân và chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh.

Israel đã chặn tất cả các xe tải tiếp tế vào Gaza ngày 2/3 khi căng thẳng leo thang, trong khi Hamas kêu gọi các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar can thiệp.

Mỹ, Qatar và Ai Cập đang cố gắng thu hẹp bất đồng giữa Hamas và Israel để tái khởi động các cuộc đàm phán cho giai đoạn thứ hai nhằm giải thoát những con tin còn lại ở Gaza và dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Liên quan đến tình hình ở Dải Gaza, cùng ngày 14/3, truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức nước này và Israel cho biết đã liên hệ với giới chức Sudan, Somalia và vùng Somaliland (thuộc Somalia) để thảo luận về việc sử dụng lãnh thổ của họ để tái định cư người Palestine từ Gaza. Tuy nhiên, các quan chức Sudan đã bác bỏ đề xuất của phía Mỹ, trong khi các quan chức Somalia và Somaliland nói họ không biết về bất kỳ liên hệ nào.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về thông tin này.
Ông Trump trước đó đưa ra đề xuất Mỹ tiếp quản Gaza, nơi chiến dịch quân sự của Israel trong 17 tháng qua đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, sau khi ông gợi ý rằng người Palestine ở vùng đất này nên bị di dời vĩnh viễn.

Đầu tháng 3 vừa qua, lãnh đạo các nước Arập, trong đó có Sudan và Somalia, đã thông qua kế hoạch tái thiết Gaza trị giá 53 tỷ USD do Ai Cập soạn thảo. Kế hoạch này không di dời người Palestine khỏi Gaza, trái ngược với tầm nhìn về một "Riviera Trung Đông" của ông Trump.

Phan An (TTXVN)