10:22 10/10/2012

Căng thẳng Nhật – Trung ảnh hưởng quan hệ kinh tế toàn cầu

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân (Xie Xuren) và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan) sẽ không tham dự hội nghị thường niên của IMF-WB tổ chức tại Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp đảo giữa hai nước chưa lắng dịu.

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân (Xie Xuren) và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan) sẽ không tham dự hội nghị thường niên của IMF-WB tổ chức tại Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp đảo giữa hai nước chưa lắng dịu.


Bộ trưởng Tài chính Tạ Húc Nhân (trái) và và Thống đốc Ngân hàng Chu Tiểu Xuyên (phải) sẽ không dự Hội nghị IMF-WB. Ảnh Kyodo/TTXVN.


Ngày 10/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết theo kế hoạch trước đó, ông Chu sẽ có bài phát biểu vào ngày 14/10, ngày cuối cùng của hội nghị IMF và Ngân hàng Thế giới (WB). Bộ trưởng Tài chính Tạ Húc Nhân cũng đã quyết định không dự hội nghị.


Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin phái đoàn của Trung Quốc tới dự các hội nghị của IMF và WB sẽ do Phó Thống đốc Dịch Cương và Thứ trưởng Tài chính Chu Quang Diệu (Zhu Guangyo) dẫn đầu. Ngoài ra, 4 ngân hàng của Trung Quốc không tham dự các hội nghị của IMF và WB, gồm Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.


Giới chuyên gia cho rằng các động thái trên cho thấy căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh hải đã lan sang lĩnh vực kinh tế và ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Quyết định trên của Bắc Kinh có thể ảnh hưởng đến cuộc đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này.


Hai nước gần đây đã đạt một loạt thỏa thuận về kinh tế và tài chính, trong đó có thỏa thuận hoán đổi trực tiếp giữa đồng Yên và đồng Nhân dân tệ - một động thái bỏ qua đồng USD nhằm bảo vệ các nhà xuất khẩu và nhập khẩu hai nước trước các diễn biến bất ổn về tỷ giá hối đoái. Phía Trung Quốc cũng đang xúc tiến cụ thể hóa các điều khoản hiệp định để Nhật Bản có thể bắt đầu mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc.


Hội nghị IMF – WB thu hút sự tham dự của khoảng 10.000 đại biểu gồm các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và các quan chức cấp cao khác từ các nước trên thế giới. Phiên họp toàn thể sẽ diễn ra ngày 12/10.



TTXVN/Tin tức