05:23 09/05/2011

Căng thẳng Mỹ - Pakixtan sau cái chết của Bin Laden

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/5 đã hối thúc Pakixtan điều tra việc tại sao trùm khủng bố Osama Bin Laden lại có thể sống từng đấy năm "ngay trước mắt" lực lượng quân sự nước này, đồng thời kết luận rằng, Bin Laden hẳn phải có một mạng lưới ủng hộ nào đó.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/5 đã hối thúc Pakixtan điều tra việc tại sao trùm khủng bố Osama Bin Laden lại có thể sống từng đấy năm "ngay trước mắt" lực lượng quân sự nước này, đồng thời kết luận rằng, Bin Laden hẳn phải có một mạng lưới ủng hộ nào đó. Phát biểu trong chương trình "60 phút" của đài CBS, Tổng thống Obama nói: "Chúng tôi cho rằng tại Pakixtan có một số mạng lưới ủng hộ Bin Laden, nhưng không rõ đó là ai hoặc mạng lưới ủng hộ này như thế nào, có dính líu đến một số nhân vật bên trong và bên ngoài chính phủ Pakixtan hay không. Đó là điều chúng tôi phải điều tra, nhưng quan trọng hơn, chính phủ Pakixtan cũng phải điều tra việc này".

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7/5 đã công bố một số video hình ảnh về trùm khủng bố Osama bin Laden thu được trong chiến dịch truy kích nơi ẩn náu của y tại Abbottabad, Pakistan. ảnh: Hình ảnh Osama bin Laden đang xem truyền hình trong đoạn video. AFP/ TTXVN


Tuy nhiên, một tuần sau khi lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh của Al - Qaeda và thu được nhiều tài liệu cũng như dữ liệu máy tính quan trọng, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết họ không có bằng chứng cho thấy Ixlamabát biết rõ nơi ẩn náu của Bin Laden.

Thực tế là Bin Laden đã ẩn náu ở một khu vực chỉ cách học viện quân sự hàng đầu của Pakixtan chưa đầy một dặm, trong thành phố Abbottabad đầy rẫy các đơn vị quân đội và cách thủ đô Ixlamabát 56 km. Điều này càng khiến cho quan hệ Mỹ - Pakixtan thêm căng thẳng. Nhiều nghị sỹ Mỹ đã nghi ngờ rằng các đơn vị tình báo của quân đội Pakixtan hẳn phải biết rõ nơi Bin Laden ẩn náu. Họ yêu cầu Quốc hội Mỹ ngừng viện trợ hàng tỷ USD cho Pakixtan.

Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng đã kêu gọi Ixlamabát giúp dập tắt thái độ hoài nghi ngày càng tăng (của người Mỹ) bằng cách tạo điều kiện để các nhà điều tra của Mỹ tiếp cận với ba người vợ của Bin Laden đang bị giam giữ ở Pakixtan vì những người này có thể biết các thông tin quan trọng về Al - Qaeda. Các quan chức an ninh Pakixtan cho biết, bà vợ người Yêmen của Bin Laden đang được chữa trị sau khi bị đặc nhiệm Mỹ bắn vào chân trong chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. Phía Pakixtan đang thẩm vấn bà này cùng 15 thân nhân khác của Bin Laden, phần lớn trong số đó là trẻ em. Một quan chức Pakixtan, yêu cầu giấu tên, cho biết, vợ của bin Laden khai rằng gia đình trùm khủng bố đã sống ở Abbottabad trong 5 năm và suốt thời gian đó, Bin Laden không bước chân ra khỏi khu nhà.

Quân đội Pakixtan đã lên tiếng phản bác các cáo buộc của Mỹ liên quan tới nơi ẩn náu của Bin Laden, đồng thời yêu cầu quân đội Mỹ giảm sự hiện diện tới mức "tối thiểu" tại Pakixtan. Quân đội Pakixtan cũng đe dọa xem xét lại quan hệ hợp tác với phía Mỹ nếu Oasinhtơn tiếp tục thực hiện các cuộc đột kích đơn phương tương tự.

Bất chấp việc nhiều quan chức Mỹ tạm ngừng "chĩa mũi công kích" trực tiếp vào Ixlamabát, cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã lên tiếng cảnh báo về đe dọa trên của Pakixtan. Trong một chương trình thời sự của đài ABC, bà Rice nói: "Việc Bin Laden ẩn náu ngay ở ngoại ô Ixlamabát là điều rất đáng lưu ý. Bởi vậy, Pakixtan đứng trước những câu hỏi không dễ trả lời. Đây không phải là thời điểm để Pakixtan hăm dọa". Đại sứ Pakixtan tại Oasinhtơn Husain Haqqani cho biết, Pakixtan sẽ điều tra vụ việc. Tuy nhiên, ông Haqqani khẳng định, các quan chức Pakixtan không biết Bin Laden ẩn náu ngay sát họ.

Do căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Pakixtan gia tăng sau cái chết của Bin Laden, Cố vấn an ninh Quốc gia của Nhà Trắng Donilon cho biết, Tổng thống Obama sẽ không tới thăm Pakixtan trong năm 2011 như kế hoạch ban đầu.

TTK (Theo AFP)