04:21 13/04/2015

Căng thẳng mới trong quan hệ Saudi Arabia-Iran

Quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia thêm nấc thang căng thẳng mới sau khi Tehran đình chỉ toàn bộ các chuyến hành hương quy mô nhỏ tới nước này.

Quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia thêm nấc thang căng thẳng mới sau khi Tehran đình chỉ toàn bộ các chuyến hành hương quy mô nhỏ tới nước này.

Đài Truyền hình quốc gia Iran đưa tin ngày 13/4, Bộ trưởng Văn hóa Ali Jannati đã đưa ra quyết định trên sau khi 2 người hành hương nước này được cho là đã bị ngược đãi tại sân bay Jeddah của Saudi Arabia hồi tháng trước.

Ông Jannati cho biết các cơ quan chức năng Saudi Arabia đã bắt giữ hai nhân viên cảnh sát liên quan đến vụ việc này, đồng thời nhấn mạnh Tehran đã liên lạc với giới chức Saudi Arabia thông qua các kênh ngoại giao và Riyadh cam kết sẽ trừng phạt những người có hành vi xấu.

Người dân Iran biểu tình phản đối trước cửa Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran. Ảnh: AP


Người phát ngôn Bộ Văn hóa Iran Hossein Nooshabadi khẳng định các chuyến hành hương quy mô nhỏ sẽ bị đình chỉ cho đến khi Chính phủ Saudi Arabia "thể hiện thái độ mạnh mẽ" trong vụ việc mà theo ông cần phải áp dụng "án tử hình". Tuy nhiên, bản tin không nêu chi tiết về hành động ngược đãi trên.

Vụ ngược đãi này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trái phép trước Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran hôm 12/4.

Quan hệ giữa hai nước lớn tại Trung Đông này vốn nhiều sóng gió, đặc biệt trở nên căng thẳng từ khi Saudi Arabia đứng đầu các chiến dịch không kích của liên quân vùng Vịnh tại Yemen nhằm chặn bước tiến của lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi, lực lượng mà Iran bị cáo buộc là đang ngầm hậu thuẫn.

Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius đang ở thăm Saudi Arabia, Ngoại trưởng nước này, Hoàng tử Saud al-Faisal nhấn mạnh Riyadh không có chiến tranh với Tehran. Ông cũng kêu gọi Tehran không “tiếp tay cho các hoạt động tội phạm” của các phiến quân Houthi, “đi ngược lại trật tự luật pháp của Yemen và ngừng cung cấp vũ khí và sự hỗ trợ” cho lực lượng này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Fabius cho biết Paris sẵn sàng tìm giải pháp hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Yemen.

Cùng ngày, liên minh các nước Arập chống phiến quân Houthi ở Yemen do Saudi Arabia đứng đầu tuyên bố đã triển khai các trực thăng vũ trang Apache sau khi xảy ra các vụ tấn công qua biên giới khiến binh sỹ Saudi Arabia thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức