06:19 19/06/2025

Căng thẳng Israel - Iran: Iran xác nhận gặp các quan chức châu Âu

Ngày 19/6, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araqchi xác nhận ông sẽ gặp những người đồng cấp từ Anh, Pháp, Đức cùng Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 20/6. Cuộc gặp được tổ chức theo đề nghị của 3 quốc gia châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya, còn gọi là Bộ Tư lệnh Khẩn cấp quân sự của Iran cảnh báo sự can dự trực tiếp của Mỹ có thể khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Cảnh báo này được đưa ra khi các bên liên quan đang theo dõi sát diễn biến trên thực địa và khả năng leo thang ngoài phạm vi song phương.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin có “tiềm năng lớn” để làm trung gian hòa giải giữa Iran và Israel. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga tin rằng có thể tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột phức tạp giữa Iran và Israel, nhưng cần có thời gian, cần có nỗ lực, cần có ý chí chính trị tốt, hơn hết cần phải ngồi lại và đàm phán. Ông Peskov nhấn mạnh Moskva duy trì quan hệ đối tác với Iran và quan hệ tin cậy với Israel. Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ Israel đã cam kết với Moskva rằng các chuyên gia của Nga làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr không bị đe đọa tấn công. Iran không đề nghị Nga hỗ trợ quân sự, song sự ủng hộ của Moskva đối với Tehran là “rõ ràng”.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng về mặt địa lý, trong bối cảnh có dấu hiệu Mỹ cân nhắc can thiệp. Nga cho biết hiện chưa rõ liệu vai trò hòa giải của Moskva có được kích hoạt trong tình huống này hay không, song khẳng định là một trong số ít quốc gia vẫn giữ được quan hệ mang tính xây dựng với cả Iran, Israel và Mỹ.

Trong diễn biến liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Khondab (trước đây là Arak) của Iran đã bị tấn công trong đợt không kích, nhưng không có tác động phóng xạ do cơ sở chưa đi vào hoạt động và không chứa vật liệu hạt nhân.

Tuy vậy, Iran đã chỉ trích mạnh mẽ IAEA, cáo buộc cơ quan này trở thành “đối tác” của Israel, sau khi IAEA công bố báo cáo cho rằng Tehran không tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân.

Trần Quyên (TTXVN)