Căng thẳng ngoại giao liên quan Greenland đã dẫn tới làn sóng tẩy chay hàng hóa Mỹ tại Đan Mạch, với sự ra đời của các ứng dụng di động nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện và tránh mua hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ.
Biểu tượng ứng dụng Made O’Meter, một trong những ứng dụng hỗ trợ người tiêu dùng tránh hàng hóa Mỹ tại Đan Mạch. Ảnh: chụp màn hình
Theo hãng tin AP ngày 8/2, nhà phát triển ứng dụng Made O’Meter, ông Ian Rosenfeldt, cho biết số lượt tải ứng dụng miễn phí này đã tăng vọt trong thời gian ngắn cuối tháng 1/2026. Chỉ trong ba ngày cao điểm của cuộc khủng hoảng ngoại giao xuyên Đại Tây Dương, Made O’Meter ghi nhận khoảng 30.000 lượt tải mới, trên tổng số hơn 100.000 lượt kể từ khi ra mắt vào tháng 3/2025.
Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ người tiêu dùng xác định nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thương hiệu toàn cầu có chuỗi cung ứng phức tạp. Phiên bản mới nhất của Made O’Meter sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hình ảnh nhiều sản phẩm cùng lúc, từ đó xác định mức độ liên quan tới doanh nghiệp Mỹ và gợi ý các lựa chọn thay thế được sản xuất tại châu Âu. Người dùng có thể tùy chỉnh bộ lọc, như loại bỏ các thương hiệu do công ty Mỹ sở hữu hoặc chỉ ưu tiên sản phẩm có trụ sở tại Liên minh châu Âu (EU).
Sau giai đoạn quan tâm ban đầu khi ra mắt, lượng sử dụng ứng dụng từng giảm đáng kể. Tuy nhiên, xu hướng này đảo chiều khi ông Trump gia tăng các phát biểu về sự cần thiết của việc Mỹ tiếp quản Greenland, một khu vực có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản. Theo ông Rosenfeldt, ngày 23/1 ghi nhận gần 40.000 lượt quét sản phẩm, so với mức trung bình khoảng 500 lượt mỗi ngày vào mùa hè năm ngoái. Dù đã hạ nhiệt, số lượt quét hiện vẫn duy trì ở mức khoảng 5.000 mỗi ngày.
Made O’Meter hiện có hơn 20.000 người dùng thường xuyên tại Đan Mạch, đồng thời thu hút người sử dụng tại Đức, Tây Ban Nha, Italy và một số quốc gia ngoài châu Âu. Ông Rosenfeldt cho rằng sự quan tâm gia tăng phản ánh cảm xúc thất vọng của một bộ phận người dân, khi họ cảm nhận mối quan hệ đồng minh truyền thống với Mỹ đang bị xói mòn.
Căng thẳng leo thang sau khi ông Trump tuyên bố trong tháng 1/2026 rằng Mỹ có thể áp thuế mới đối với Đan Mạch và một số quốc gia châu Âu phản đối ý tưởng chuyển giao Greenland. Những đe dọa này sau đó được rút lại, khi Washington cho biết đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận về quyền tiếp cận tài nguyên Greenland với sự trung gian của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục khẳng định vấn đề chủ quyền không phải là nội dung có thể đàm phán.
Bên cạnh Made O’Meter, một ứng dụng khác mang tên NonUSA cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương tự. Ứng dụng này vượt mốc 100.000 lượt tải vào đầu tháng 2/2026, với hơn 25.000 lượt tải chỉ trong ngày 21/1. Phần lớn người dùng đến từ Đan Mạch và Đức, phản ánh sự lan tỏa của tâm lý phản đối vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng tác động thực tế của các chiến dịch tẩy chay cá nhân là khá hạn chế. Bà Christina Gravert, Phó Giáo sư kinh tế học tại Đại học Copenhagen, nhận định hàng hóa Mỹ chỉ chiếm khoảng 1-3% trên các kệ hàng thực phẩm tại Đan Mạch. Trong khi đó, sự phụ thuộc lớn hơn nằm ở lĩnh vực công nghệ, với các sản phẩm và dịch vụ như iPhone của Apple hay bộ công cụ văn phòng của Microsoft.
Theo bà Gravert, các phong trào tẩy chay tiêu dùng thường mang tính ngắn hạn và khó tạo ra thay đổi bền vững nếu không có sự tham gia của các tổ chức hoặc doanh nghiệp lớn. Dù vậy, áp lực từ người tiêu dùng vẫn có thể khiến các chuỗi siêu thị cân nhắc điều chỉnh danh mục nhập khẩu, nếu xu hướng này được duy trì đủ lâu.
Tại Copenhagen, phản ứng của người dân vẫn chia rẽ. Một số cho rằng việc sử dụng ứng dụng giúp họ cảm thấy chủ động hơn, dù thừa nhận tác động thực tế là hạn chế. Những người khác lại cho rằng tẩy chay hàng hóa không phải là cách phù hợp để thể hiện quan điểm chính trị, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ xã hội và văn hóa giữa Đan Mạch và Mỹ vẫn gắn bó chặt chẽ.