04:15 05/04/2012

Càng cao, càng dễ bị ung thư buồng trứng?

Sau khi rà soát lại 47 nghiên cứu dịch tễ học ở 14 quốc gia, các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng phụ nữ cao có nguy cơ bị ung thư buồng trứng nhiều hơn so với phụ nữ có chiều cao khiêm tốn.

Sau khi rà soát lại 47 nghiên cứu dịch tễ học ở 14 quốc gia, các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng phụ nữ cao có nguy cơ bị ung thư buồng trứng nhiều hơn so với phụ nữ có chiều cao khiêm tốn.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Kết luận trên được rút ra trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí PloS Medicine, trong đó phân tích mọi thông tin về vấn đề chiều cao được đề cập ở các nghiên cứu trên toàn cầu.

47 nghiên cứu có sự tham gia của 25.000 phụ nữ bị ung thư buồng trứng và hơn 80.000 người không mắc bệnh này.

Nhà nghiên cứu Valerie Beral thuộc khoa dịch tễ học trường Đại học Oxford (Anh) cho biết: "Khi kết hợp các bằng chứng trên toàn thế giới, chúng tôi thấy rõ ràng chiều cao là một yếu tố nguy cơ".

Cụ thể, nguy cơ mắc ung thư buồng trứng tăng nhẹ nếu chiều cao tăng 5 cm. Kết luận này đã tính đến các yếu tố khác như tuổi tác, thói quen hút thuốc và uống rượu. Ngoài ra, những phụ nữ chưa từng thực hiện liệu pháp thay thế hoócmôn (HRT) sẽ có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn nếu chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI) cao hơn. Hay nói cách khác, phụ nữ bị béo phì rõ ràng có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn.

Sarah Williams, nhân viên thông tin y tế thuộc Trung tâm nghiên cứu ung thư Anh, cho rằng nghiên cứu mới nói trên vẽ ra một bức tranh rõ ràng về các nhân tố gây ung thư buồng trứng.

Nhận xét về nghiên cứu trên, tiến sĩ Paul Pharoah cho rằng sự khác biệt là không lớn. Ông nói: "Nếu ta so sánh một phụ nữ cao 1,5 mét với một phụ nữ cao 1,65 mét, người cao hơn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 23%".


Thùy Dương