07:10 15/07/2015

Canada và Ukraine ký FTA

Canada sẽ dỡ bỏ 99% thuế nhập khẩu các mặt hàng từ Ukraine và tăng lượng hàng hóa xuất sang Ukraine, dự kiến lên khoảng 41,2 triệu đôla Canada.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Canada của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk , hai nước đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA).

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (trái) và người đồng cấp Canada Stephen Harper gặp gỡ tại Ottawa ngày 14/7. Ảnh: Xinhua


Theo thỏa thuận này, Canada sẽ dỡ bỏ 99% thuế nhập khẩu các mặt hàng từ Ukraine và tăng lượng hàng hóa xuất sang Ukraine, dự kiến lên khoảng 41,2 triệu đôla Canada (CAN).

Đổi lại, Ukraine sẽ giảm thuế 86% mặt hàng nhập khẩu từ Canada và tăng kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu sang Canada, khoảng 23,7 triệu CAN, chủ yếu là hàng dệt may và chế tác từ kim loại.

Phát biểu trước báo giới ngày 14/7, Thủ tướng Canada Stephen Harper khẳng định thỏa thuận thương mại tự do lịch sử vừa đạt được là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Để chính thức có hiệu lực, thỏa thuận nói trên cần được quốc hội của cả hai nước thông qua.

Theo thống kê của Chính phủ Canada, trong giai đoạn 2011-2013, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 347 triệu CAN (khoảng 272 triệu USD) và khi FTA được thực thi, dự kiến kim ngạch thương mại song phương sẽ tăng khoảng 19%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada và Ukraine cũng được kỳ vọng tăng lần lượt thêm 29,2 triệu CAN và 18,6 triệu CAN.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế Ukraine đang lao dốc sau ba năm suy thoái và hơn một năm nội chiến. Nợ công của nước này tương đương với 94% GDP trong năm nay.

TTXVN/Tin tức