01:12 26/01/2012

Canađa trừng phạt Xyri

Ngoại trưởng Canađa John Baird ngày 25/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 4 ngân hàng, 3 công ty dầu mỏ và 22 cá nhân có liên quan tới chế độ của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Canađa John Baird ngày 25/1 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 4 ngân hàng, 3 công ty dầu mỏ và 22 cá nhân có liên quan tới chế độ của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad.

Đây là lần thứ năm Canađa công bố lệnh trừng phạt Xyri kể từ tháng 5/2011, đưa tổng số các đối tượng bị liệt vào "danh sách đen" lên 108 cá nhân và 38 thực thể. Trước đó, Ottawađã tuyên bố cấm nhập khẩu từ Xyri cũng như tiếp nhận các đầu tư mới từ quốc gia này, phong tỏa tài sản nhằm cấm các hoạt động kinh tế của các cá nhân và thực thể liên quan tới chế độ của ông Bashar al-Assad.


Ngoại trưởng Canađa John Baird. Nguồn: Internet.



Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Xyri. Hãng thông tấn chính thức SANA đưa tin ngày 25/1, một nhóm khủng bố đã sát hại ông Abdelrazak Jbeiro - đại diện của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ ở tỉnh Idlib - miền Bắc nước này, trong khi giám mục Bassilius Nassar cũng bị một nhóm vũ trang mưu sát tại tỉnh miền Trung Hama. Ngoài ra, 6 người khác cũng đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công ở thủ đô Đamát và tỉnh miền Trung Homs. Theo ước tính của Liên hợp quốc, đã có hơn 5.400 người Xyri thiệt mạng trong các cuộc bạo động kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình chống chính phủ ở nước này hồi tháng 3/2011.

Hiện Anh, Pháp, Đức và các nước Arập đang soạn thảo một nghị quyết mới về Xyri để trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) bỏ phiếu vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, nghị quyết này một lần nữa có thể vấp phải sự phản đối của Nga do nghị quyết kêu gọi tất cả các nước hợp tác với AL thực thi những biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Bashar al-Assad. Đến nay, HĐBA vẫn chưa thông qua một nghị quyết nào về tình hình tại Xyri. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của châu Âu hồi tháng 10/2011, vì cho rằng đây là một âm mưu nhằm thay đổi chế độ tại Xyri.

Cuối tuần trước, Liên đoàn Arập (AL) đã đưa ra nghị quyết kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc mới trong giai đoạn chuyển tiếp. Song, Chính phủ Xyri đã mạnh mẽ bác bỏ đề xuất này, cho rằng đây là một "sự can thiệp trắng trợn" vào công việc nội bộ, là một "đòn giáng" vào chủ quyền quốc gia.


TTXVN/Tin Tức