04:07 09/04/2014

Canada trục xuất quan chức ngoại giao Nga

Canada đã yêu cầu Trung tá Yury Bezler, Trợ lý Tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga tại Canada, phải rời khỏi nước này trong bối cảnh căng thẳng giữa Canada và Nga tiếp tục tăng lên do tình trạng bất ổn ở miền Đông Ukraine.

Theo báo "Thư tín địa cầu" ngày 8/4, Canada đã yêu cầu Trung tá Yury Bezler, Trợ lý Tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga tại Canada, phải rời khỏi nước này trong vòng 2 tuần, động thái được đưa ra khi căng thẳng giữa Canada và Nga tiếp tục tăng lên do tình trạng bất ổn ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Ottawa không đưa ra lý do giải thích việc ông Bezler bị buộc về nước, hay xác nhận yêu cầu trục xuất này có liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine hay không. Ông Bezler là một trong 3 sĩ quan Nga làm việc tại Đại sứ quán nước này tại Ottawa.

Một đơn vị lính thuộc Bộ Nội vụ Ukraine đang ngăn cản nhóm người biểu tình ủng hộ Nga trước tòa nhà chính quyền ở Kharkov hôm 8/4. Ảnh: Reuters


Thông báo này được đưa ra sau một tuyên bố của Ngoại trưởng Canada John Baird "cáo buộc Nga đã có những hành động khiêu khích tại Crimea (Crưm) và các khu vực khác tại Ukraine và cảnh báo Nga không được can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine". Tuyên bố của ông Baird không đề cập gì đến ông Bezler.

Việc trục xuất ông Bezler diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi một nhà ngoại giao Nga khác là Andrey Gorobets đã bị đâm tại sảnh khu căn hộ của ông này ở Ottawa vào ngày 14/3. Tháng trước, Canada cũng trục xuất 9 sĩ quan Nga đang tham gia huấn luyện, đào tạo tại Canada sau khi đình chỉ hợp tác quân sự với Nga.


T.N