Ngày 10/6, Bộ trưởng Văn hóa Canada, ông Marc Miller đã trình Dự luật An toàn Kỹ thuật số, trong đó cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) phải hạn chế sản xuất nội dung độc hại. Nếu trở thành luật, Canada sẽ trở thành quốc gia mới nhất trong làn sóng các nước siết chặt kiểm soát các nền tảng mạng xã hội vì lo ngại gây hại cho trẻ em.
Theo dự luật, Canada sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhưng sẽ có “lộ trình” ngoại lệ dành cho các công ty nếu họ chứng minh được các biện pháp bảo vệ đầy đủ cho trẻ em. Các mạng xã hội, bao gồm cả các nền tảng dành cho người lớn, cũng sẽ phải tuân thủ các quy định mới để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc với nhiều loại nội dung độc hại khác nhau và gắn nhãn cho nội dung được tạo ra bằng ứng dụng. Nếu vi phạm, các doanh nghiệp có thể phải nộp phạt 3% doanh thu toàn cầu hoặc 10 triệu CAD (7,1 triệu USD).
Bên cạnh đó, dự luật cũng yêu cầu các công ty giảm thiểu rủi ro trong trường hợp các chatbot AI truyền tải nội dung độc hại. Theo đó, các công ty sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về tính minh bạch và báo cáo khi phát hiện người dùng có ý định gây hại cho bản thân hoặc người khác. Vấn đề này đặc biệt nhạy cảm ở Canada sau vụ xả súng hồi tháng 4 khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có cả kẻ xả súng, tại thị trấn khai thác mỏ Tumbler Ridge.
OpenAI đã đối mặt với chỉ trích sau khi cấm một người dùng, mà sau đó được xác định là kẻ xả súng, sử dụng nền tảng vào tháng 6 năm ngoái do phát hiện các cuộc trò chuyện có nội dung đáng lo ngại trên ChatGPT. Tuy nhiên, công ty đã không báo cáo tài khoản này cho cơ quan chức năng Canada, với lý do cho rằng chưa có đủ bằng chứng về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công.
Bộ trưởng Y tế Marjorie Michel cho rằng, dự luật này sẽ góp phần tạo ra một môi trường an toàn hơn cho thanh thiếu niên Canada và giúp họ kết bạn, học tập và hoàn thiện các kỹ năng để có thể phát triển toàn diện. Giáo sư Sachin Maharaj tại Đại học Ottawa nhận định đề xuất này là một bước đi đúng hướng khi cho rằng mạng xã hội có liên quan đến các vấn đề về hành vi và xã hội.
Trước đó, hồi tháng 12/2025, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu TikTok, YouTube, Snapchat và các mạng xã hội hàng đầu khác phải xóa tài khoản của những người dưới 16 tuổi nếu không sẽ đối mặt với mức phạt nặng. Indonesia cũng đã bắt đầu thực thi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi vào tháng 3 năm nay, trong khi một số chính phủ châu Âu cho biết muốn thực hiện các động thái tương tự.