09:14 11/09/2026
Thủ tướng Canada Mark Carney nhận định, các biện pháp trừng phạt thương mại mới nhất của Mỹ sẽ gây tổn hại cho một số doanh nghiệp, nhưng chỉ tác động "khiêm tốn" lên toàn bộ nền kinh tế, đồng thời phát tín hiệu cho thấy chính phủ của ông hiện không có kế hoạch tung ra các đợt thuế quan trả đũa tiếp theo.
Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trong cuộc họp báo tại Vácsava, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 tiếp tục gia tăng sức ép trong cuộc chiến thương mại song phương bằng việc công bố lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng loạt mặt hàng từ Canada có tổng trị giá khoảng 1 tỷ USD, bao gồm đồ uống có cồn, đạm whey và xe máy. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng hạn chế quyền tham gia đấu thầu của các công ty Canada vào các hợp đồng của Chính phủ Mỹ, đồng thời điều chỉnh danh sách các sản phẩm chịu thuế suất 50%.
Phát biểu trước báo giới tại thị trấn Banff thuộc tỉnh Alberta, Thủ tướng Carney thừa nhận các lệnh cấm này mang lại khó khăn đáng kể cho từng doanh nghiệp và ngành hàng riêng lẻ, song tác động kinh tế vĩ mô tổng thể là tương đối hạn chế so với các đợt áp thuế trước đây của Mỹ. Ông nhấn mạnh phản ứng hiệu quả nhất của chính quyền Ottawa lúc này là tập trung củng cố nội lực nền kinh tế và đẩy mạnh đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại quốc tế thay vì chạy đua trả đũa.
Về triển vọng ngoại giao, Thủ tướng Carney xác nhận ông đã có cuộc trao đổi gần đây với Tổng thống Trump về các vấn đề địa chính trị, đồng thời khẳng định Canada luôn sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán trên tinh thần chuyên nghiệp. Ông tin tưởng hai nước hoàn toàn có thể đạt được một thỏa thuận song phương cùng có lợi, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền của Canada.
Chuỗi căng thẳng mới nhất này xuất phát từ việc các cuộc đàm phán thương mại song phương sụp đổ vào ngày 21/8, dẫn đến việc Mỹ kích hoạt thuế quan theo Điều 338 vào ngày 22/8. Phía Canada sau đó đã áp thuế trả đũa lên 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ vào ngày 8/9, châm ngòi cho đợt trừng phạt đáp trả mới nhất từ phía Nhà Trắng.
Đánh giá về đợt trừng phạt mới của Mỹ, các chuyên gia phân tích tại Tập đoàn phân tích Bloomberg Economics nhận định lệnh cấm nhập khẩu trị giá 1 tỷ USD thực chất không tạo ra bước leo thang quá lớn trên thực tế, do nhiều mặt hàng trong danh sách này vốn đã chịu mức thuế suất 50% trước đó. Dù tác động kinh tế vĩ mô cho cả hai nước là không đáng kể, động thái này vẫn duy trì tình trạng bất ổn kéo dài trong quan hệ thương mại song phương.
Tuy nhiên, các lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ sẽ chỉ chính thức có hiệu lực sau khoảng 3 tuần tới. Khoảng thời gian đệm này được giới quan sát đánh giá là mở ra cơ hội để hai bên khôi phục đối thoại.
Hương Thủy/TTXVN (Tổng hợp)
|
|
Copyright 2026 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|