10:13 03/10/2020

Canada nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài

Bộ trưởng Di trú Canada Marco Mendicino ngày 2/10 thông báo các lệnh hạn chế của nước này sẽ được nới lỏng để cho phép sinh viên nước ngoài cũng như những người nước ngoài có người yêu là công dân Canada được phép nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại sân bay quốc tế Pearson ở Toronto, Canada nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 15/5/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Bộ trưởng Mendicino, lệnh cấm đối với các mục đích nhập cảnh không thiết yếu sẽ được gia hạn trong tuần này cho đến cuối tháng 10, trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Canada vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, chính phủ nước này luôn tìm cách tạo điều kiện cho các cuộc đoàn tụ giữa những người thân. 

Truyền thông Canada gần đây cũng đã đưa tin một số vụ nam công dân Mỹ đã vi phạm quy định phòng dịch, nhập cảnh trái phép để gặp người yêu là công dân Canada. Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Mendicino nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thấy rằng những lệnh hạn chế đi lại không nhất thiết phải khiến những người thân yêu phải xa cách nhau. Trong những thời điểm đầy thách thức này, chúng tôi biết rằng những thử thách đó sẽ có thể vượt qua một cách dễ dàng nhất khi chúng ta có sức mạnh và sự hỗ trợ của những người chúng ta yêu thương ở bên cạnh”.

Theo kế hoạch, điều chỉnh trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/10. Ngoài ra, Chính phủ Canada cũng sẽ cho phép công dân nước ngoài được nhập cảnh vì những lý do nhân đạo như bệnh tật đe dọa tính mạng, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Sinh viên nước ngoài được chấp nhận vào học tại các trường đại học của Canada cũng sẽ được nhập cảnh từ ngày 20/10. Những trường hợp xin nhập cảnh Canada sẽ phải nộp đơn và chờ phê duyệt để cấp giấy phép, đồng thời sẽ phải tuân thủ tự cách ly trong 14 ngày khi đến Canada. 

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng An ninh Công cộng Bill Blair cho rằng việc đóng cửa biên giới Canada - Mỹ đối với những mục đích qua lại không thiết yếu có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng, do số các ca nhiễm mới tăng đột biến ở cả hai nước. Thỏa thuận về hạn chế đi lại qua biên giới giữa Ottawa và Washington lần đầu tiên được áp dụng vào tháng 3 vừa qua và sẽ hết hạn vào ngày 21/10 tới. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Blair, lệnh hạn chế này cần được duy trì cho đến khi tình hình dịch COVID-19 ở cả Mỹ và Canada có “thay đổi lớn và bền vững”.

*Trong ngày 2/10, Thị trưởng Bogota - bà Claudia Lopez cảnh báo làn sóng thứ hai của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể xảy đến với thủ đô của Colombia trong tháng 11 hoặc tháng 12. 
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 2/10, bà Claudia Lopez cho biết: “Rất có thể vào cuối năm nay, vào tháng 11 hoặc tháng 12, chúng ta có thể có đợt bùng phát dịch thứ hai, nhưng với quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với đợt thứ nhất". 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bogota, Colombia, ngày 24/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Colombia đã tiến hành phong tỏa đất nước trong hơn 5 tháng, kể từ tháng 3 vừa qua. Hiện chính phủ nước này đang thực hiện biện pháp cách ly "có chọn lọc" cho tới cuối tháng 10. Từ đầu tháng trước, người dân cũng đã có thể tới dùng bữa tại các nhà hàng và thực hiện các chuyến bay quốc tế.

Theo đánh giá của bà Lopez, đợt bùng phát dịch bệnh thứ 2 sẽ ít nghiêm trọng hơn so với trước đó, do người dân đã thích nghi tốt hơn với các biện pháp như bắt buộc sử dụng khẩu trang, tuân thủ giãn các xã hội và rửa tay thường xuyên, trong khi công tác truy vết tiếp xúc và cách ly những người mắc bệnh cũng được triển khai nhuần nhuyễn hơn. 

Các mô hình dịch tễ học cũng dự báo rằng Colombia sẽ có đợt bùng phát dịch thứ ba vào cuối quý I năm 2021. Hiện nước này đã ghi nhận hơn 841.500 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 26.397 trường hợp tử vong. Tại thủ đô Bogota, đã có 62,7% số phòng chăm sóc đặc biệt đã được đưa vào sử dụng để điều trị các bệnh nhân COVID-19. Trước đó, trong tháng 7, tỷ lệ này đã vượt quá mức 90%. Theo Viện Y tế quốc gia Colombia, thủ đô Bogota "đóng góp" tới 1/3 số ca mắc COVID-19 trên cả nước.

*Cũng trong ngày 2/10, Chính phủ Argentina cảnh báo số ca mắc bệnh và tử vong vì COVID-19 đang tăng liên tục tại quốc gia này vì vậy chính phủ sẽ tăng cường tiến hành xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại một số khu vực trong cả nước.  

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Carla Vizzotti cho biết: "Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng liên tục trong số ca mắc và số ca tử vong. Vì lý do này, chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai với việc khởi động chương trình Tầm soát Liên bang... để tăng cường phát hiện các trường hợp bệnh và cùng các đội y tế được phân bổ trên khắp đất nước để quản lý các trường hợp đã được xác nhận nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch". 

Trong Chương trình Tầm soát Liên bang, Chính phủ Argentina sẽ cử các đội y tế đến nhiều vùng khác nhau của đất nước, phân phối 800.000 xét nghiệm kháng nguyên và giải ngân 10 tỷ peso (khoảng 131 triệu USD) để cải thiện cơ sở hạ tầng y tế.

Thanh Phương (TTXVN)