03:10 05/03/2026

Canada không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Trung Đông

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 5/3 cho biết không thể loại trừ hoàn toàn khả năng nước này tham gia quân sự vào cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trước giới truyền thông tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra ngày 5/3. Ảnh: EPA

Theo hãng tin AFP, chuyến công du Australia trong tuần của Thủ tướng Carney diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, bắt nguồn từ cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Phát biểu tại Canberra cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ông Carney được hỏi liệu có tình huống nào Canada sẽ tham gia vào cuộc xung đột hay không. Ông trả lời: “Không bao giờ có thể loại trừ hoàn toàn khả năng tham gia”, song nhấn mạnh đây là một giả định.

“Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đồng minh. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ người dân Canada”, Thủ tướng Carney nói thêm.

Trước đó, ông Carney từng nhận định các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là “không phù hợp với luật pháp quốc tế”. Tuy nhiên, ông bày tỏ ủng hộ những nỗ lực nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng diễn biến hiện nay là “một ví dụ khác về sự thất bại của trật tự quốc tế”.

Cùng ngày 5/3, nhà lãnh đạo Canada tái khẳng định lời kêu gọi các bên “giảm leo thang” căng thẳng.

Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Carney nằm trong khuôn khổ chuyến công du nhiều nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với mục tiêu đa dạng hóa quan hệ và giảm phụ thuộc vào Mỹ. Theo ông, chặng dừng chân tại Australia nhằm thu hút đầu tư và tăng cường quan hệ với một “cường quốc tầm trung” có cùng quan điểm.

Ông Carney cho rằng các quốc gia như Canada và Australia đang đứng trước lựa chọn hợp tác để góp phần định hình “các quy tắc mới” của trật tự toàn cầu hoặc để các cường quốc khác quyết định thay mình.

“Trong thế giới mới đầy thách thức này, các cường quốc tầm trung không thể chỉ xây những bức tường cao hơn và rút lui phía sau chúng. Chúng ta phải hợp tác với nhau”, ông Carney phát biểu cùng người đồng cấp Albanese.

Nhà lãnh đạo Canada cũng cho biết hai nước sẽ hướng tới trở thành “đối tác chiến lược”, tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản đất hiếm dồi dào của mỗi bên.

Ông đồng thời đề cập đến việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng đến trí tuệ nhân tạo. “Chúng ta biết rằng phải hợp tác với những quốc gia chia sẻ các giá trị chung để xây dựng năng lực vững chắc”, ông phát biểu trước Quốc hội Australia.

Theo Thủ tướng Carney, nếu không tăng cường phối hợp, hai nước có nguy cơ bị “mắc kẹt giữa các tập đoàn siêu lớn và các cường quốc bá chủ”.

Quan hệ giữa Ottawa và Washington thời gian qua xuất hiện những bất đồng. Ông Carney nhiều lần có quan điểm trái chiều với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng đưa ra các tuyên bố gây tranh cãi liên quan tới Canada và chính sách thuế quan.

Phát biểu trước giới chính trị và tài chính toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hồi tháng 1, Thủ tướng Carney cảnh báo hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang đối mặt với “một sự rạn nứt”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc