08:09 08/08/2014

Canada hỗ trợ hậu cần quân sự cho Ukraine

Canada sẽ gửi thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine nhằm giúp quốc gia bất ổn này “bảo vệ biên giới phía Đông".

Ngày 7/8, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson thông báo nước này sẽ gửi thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine nhằm giúp quốc gia bất ổn này “bảo vệ biên giới phía Đông".

Cùng ngày, tại căn cứ quân sự Trenton ở tỉnh Ontario, máy bay vận tải CC-130J chở “trang thiết bị phi sát thương” đã chuyển chuyến hàng đầu tiên trong nhiều chuyến bay chở hàng quân sự tới Ukraine. Bộ trưởng Nicholson nhấn mạnh: “Sự thất bại của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc chấm dứt hỗ trợ các lực lượng li khai có vũ trang tiếp tục là mối đe dọa thực sự tới hòa bình và an ninh thế giới. Canada sẽ không đứng yên trước mối nguy này”.

Trong số các trang bị Canada gửi cho Ukraine có mũ bảo hiểm đầu, kính nhìn xa, áo chống đạn, dụng cụ sơ cứu, lều bạt và túi ngủ. Theo ông Nicholson, các trang bị hậu cần này sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine phát hiện và theo dõi tốt hơn người và hàng hóa di chuyển bất hợp pháp.

Canada tuyên bố hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ vài giờ sau khi Tổng Thư ký NATO Rasmussen nói với các quan chức hàng đầu ở Ukraine rằng liên minh quân sự này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine về cố vấn và vật chất. Tuy ông Rasmussen không cam kết trợ giúp trực tiếp trong cuộc xung đột Ukraine nhưng cho biết NATO sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine về vấn đề cải tổ và lên các kế hoạch quốc phòng.


T.N