11:11 16/11/2015

Canada đối mặt áp lực thắt chặt an ninh nhập cư

Canada vẫn cam kết tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria trước khi kết thúc năm 2015 trong bối cảnh áp lực về đảm bảo an ninh tăng cao trước cuộc tấn công khủng bố tại Paris làm hơn 100 người thiệt mạng.


Người dân Canada thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Pháp bên ngoài Lãnh sự quán Pháp ở thành phố Quebec. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu ngày 15/11 tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định Ottawa sẵn sàng đẩy mạnh phần đóng góp của nước này trong công tác tiếp nhận người di cư. Cụ thể, từ nay tới 1/1/2016, Canada cam kết sẽ tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc tấn công khủng bố tại Paris vẫn đang gây chấn động dư luận, đặc biệt với thông tin một trong số những kẻ tấn công đã vào nước Pháp qua con đường tị nạn, đã khiến nhiều chính trị gia tại châu Âu và Bắc Mỹ lên tiếng cảnh báo về nguy cơ thiếu vắng một cơ chế kiểm soát chặt chẽ khi tiếp nhận hàng nghìn người di cư.

Tại Canada, tranh cãi gay gắt nhất nổ ra tại tỉnh Quebec, nơi có cộng đồng lớn người Bắc Phi sinh sống và đang đối mặt với quan ngại về nguy cơ cực đoan hóa trong giới thanh niên Hồi giáo. Hồi năm ngoái, 2 đối tượng theo đạo Hồi sinh tại Quebec đã tiến hành 2 vụ nổ súng ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng thành phố Montreal và Đồi Quốc hội tại thủ đô, làm 2 người thiệt mạng. Ngày 14/11, khoảng 30.000 người dân tại Quebec City đã cùng ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu chính phủ tạm ngừng chương trình tiếp nhận người di cư trước mối quan ngại khủng bố.

Trước đó, ngày 12/11, Bộ trưởng An toàn công cộng Canada Ralph Goodale cho biết công tác kiểm tra người tị nạn sẽ được tiến hành trước khi những người này đặt chân vào biên giới Canada tuy nhiên sẽ có một số trường hợp sẽ phải tiến hành trong lãnh thổ nước này. Hiện chưa rõ tiến trình kiểm tra sẽ bao gồm những nội dung an ninh nào. Cơ quan tình báo của Canada, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada và Lực lượng cảnh sát kỵ binh hoàng gia sẽ chịu trách nhiệm công tác này.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, khoảng 5.000 người dân thành phố Montreal đã tham gia diễu hành để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát Paris. Những người tham gia, mang theo cờ Pháp và biểu ngữ, đã cùng nhau đi bộ tới Lãnh sự quán Pháp, tại đây đoàn người đã dành một phút mặc niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố. Lãnh sự Pháp tại Montreal Catherine Feuillet đã gửi lời cảm kích tới nghĩa cử của những người dân thành phố.

Cũng trong một hành động thể hiện tình cảm với Paris, Nhà Trắng cùng các cơ quan chính phủ tại thủ đô Washington của Mỹ cũng như trên khắp đất nước, cả các cơ sở của Mỹ tại nước ngoài sẽ đồng loạt treo cờ rủ tới hết ngày 19/11 để tưởng nhớ 129 nạn nhân thiệt mạng tại Paris. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết hành động này nhằm thể hiện "lòng tôn trọng và tinh thần đoàn kết" từ phía Washington.


TTXVN/Tin Tức