10:10 22/10/2014

Canada điều chiến đấu cơ CF-18 Hornet tới Trung Đông chống IS

Một phi đội Canada gồm các chiến đấu cơ CF-18 Hornet đã xuất phát từ căn cứ Cold Lake của nước này ở Albert để tới Trung Đông tham gia nỗ lực chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ Quốc phòng Canada thông báo ngày 21/10, một phi đội gồm các chiến đấu cơ CF-18 Hornet đã xuất phát từ căn cứ Cold Lake của nước này ở Albert để tới Trung Đông tham gia nỗ lực chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Mô hình chiến đấu cơ CF-18 Hornet.


Trong một tài liệu được đăng tải trên trang web của mình, bộ này cho biết thông qua Chiến dịch IMPACT, Lực lượng vũ trang Canada đang cùng với liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ cho các lực lượng an ninh ở Iraq. Canada hỗ trợ các chiến dịch liên minh chống IS bằng 6 máy bay chiến đấu CF-18 Hornet, 1 máy bay tiếp nhiên liệu CC-150T Polaris để yểm trợ các chiến dịch trên không của liên minh và 2 máy bay do thám CP-140M Aurora phục vụ hoạt động trinh sát. CF-18 Hornet sẽ bay tới Kuwait để tham gia sứ mệnh hỗ trợ này.

Cũng theo tài liệu trên, Canada cũng sẽ đóng góp khoảng 600 nhân viên tham gia các chiến dịch, trong đó có các nhân viên hỗ trợ phi hành đoàn, như chỉ đạo, điều khiển và hậu cần. Trong số này còn có 70 thành viên thuộc Lực lượng Vũ trang Canada đang cộng tác với các lực lượng Mỹ với vai trò cố vấn và hỗ trợ, trong đó có cả vai trò cố vấn về chiến dịch và chiến thuật cho các lực lượng an ninh Iraq.


T.N