10:13 28/10/2014

Canada công bố dự luật chống khủng bố mới

Nhằm tăng cường bảo vệ người dân trước các cuộc khủng bố, Canada mới đây đã công bố dự thảo Đạo luật Bảo vệ Canada trước các phần tử khủng bố.

Nhằm tăng cường bảo vệ người dân trước các cuộc khủng bố, Canada mới đây đã công bố dự thảo Đạo luật Bảo vệ Canada trước các phần tử khủng bố. Dự thảo được đưa ra chỉ 5 ngày sau vụ một phần tử cực đoan bắn chết một binh sỹ và tấn công tòa nhà quốc hội nước này.

 Cảnh sát được tăng cường tại khu vực Đài Tưởng niệm Quốc gia những người đã ngã xuống trong chiến tranh ở Ottawa sau vụ nổ súng hôm 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát biểu trước báo giới ngày 27/10, Bộ trưởng Công an và ứng phó khẩn cấp Canada Steven Blaney khẳng định chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Canada và các lợi ích của nước này, bản chất của mối đe dọa này tiếp tục hiển hiện rõ ràng cả trong nước và nước ngoài.

Theo ông Blaney, ở nước ngoài, mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhằm vào Canada cho thấy nước này đang nằm trong tầm ngắm. Đặc biệt, mối lo ngại lớn của Canada đến từ những kẻ khủng bố có quốc tịch Canada. Theo thống kê, có hơn 130 người Canada ở nước ngoài bị nghi ngờ tham gia các hoạt động khủng bố ở Iraq, Syria và các quốc gia khác.

Đạo luật mới cho phép Chính phủ Canada hành động trên hai mặt trận nước ngoài và trong nước. Theo đó, hôm 24/10, chính quyền Thủ tướng Stephen Harper thông qua dự luật tăng quyền hạn cho các cơ quan an ninh nước này. Với các điều khoản sửa đổi, các cơ quan tình báo có quyền tiến hành điều tra bên ngoài lãnh thổ Canada trong khi Tòa án liên bang cũng được trao quyền hạn cho phép các cơ quan an ninh thực thi các hoạt động trên. Các cơ quan này cũng có quyền bảo mật danh tính nhân sự cũng như nguồn tin riêng.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ đưa ra các điều khoản sửa đổi về mặt kỹ thuật đối với Đạo luật Tăng cường quyền công dân Canada cho phép Bộ Công dân và Nhập cư Canada thu hồi quyền công dân đối với những người Canada có hai quốc tịch bị buộc tội khủng bố, phản quốc hoặc gián điệp quốc phòng tùy theo tội danh phán quyết.

Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Canada cùng ngày hối thúc tập trung ngăn chặn các công dân ra nước ngoài thực hiện các hoạt động khủng bố. Theo ông Bob Paulson đây là vấn đề then chốt, nếu những đối tượng này trở về nước với những kinh nghiệm chiến trận hay thậm chí chỉ là được đào tạo, họ sẽ mang đến mối đe dọa lớn hơn cho Canada và cả các đồng minh.

Thủ tướng Harper hủy tham dự APEC

Vấn đề an ninh cũng khiến Thủ tướng Canada Stephen Harper phải hủy việc tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo Văn phòng thủ tướng, Thủ tướng Harper sẽ tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh của Canada tại Ottawa ngày 11/11.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến thăm Canada vào ngày 28/10 nhằm bày tỏ sự chia sẻ đồng thời củng cố cam kết của Washington trong cuộc chiến chống bạo lực cực đoan. Thông báo ngày 27/10 cho biết trong các buổi hội kiến các quan chức cấp cao của Canada, ông Kerry sẽ khẳng định mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Mỹ và Canada đặc biệt trong cuộc chiến chống các mối đe dọa tới an ninh quốc gia hai nước.

Tuần trước, hai vụ tấn công khủng bố riêng rẽ liên tiếp đã làm rúng động Canada, quốc gia vốn tự hào "miễn nhiễm" với chủ nghĩa khủng bố. Ngày 20/10, một phần tử cải sang đạo Hồi tấn công 2 binh sĩ Canada gần Montreal, khiến một người thiệt mạng. Sau đó 2 ngày, một phần tử cực đoan khác đã bắn chết một binh sĩ đứng gác tại Đài tưởng niệm sau đó xông vào tòa nhà quốc hội trước khi bị lực lượng an ninh tiêu diệt.


TTXVN/Tin Tức