12:10 19/12/2012

Canada bắt nghi phạm trộm 3,4 triệu lít xirô lá phong

Cảnh sát Canada ngày 18/12 thông báo đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ trộm cắp một lượng khổng lồ xirô lá phong tại một kho hàng ở tỉnh Quebec gây náo động hồi mùa hè vừa qua.

Cảnh sát Canada ngày 18/12 thông báo đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ trộm cắp một lượng khổng lồ xirô lá phong tại một kho hàng ở tỉnh Quebec gây náo động hồi mùa hè vừa qua.

 

Ba người này bị tình nghi đã bán một số xirô mà họ lấy cắp được tại những tỉnh lân cận Quebec và cả ở Mỹ. Những người này phải đối mặt với các tội danh âm mưu trộm cắp, tiêu thụ đồ gian và lừa đảo.

 

Cảnh sát cho biết họ đã mở cuộc điều tra trong nhiều tháng, phỏng vấn hơn 300 người, tuy nhiên vẫn còn 5 nghi phạm nữa đang lẩn trốn. Giới chức thông báo đã thu hồi được 2/3 số lượng xirô bị lấy cắp.

 

Mùa hè vừa qua, kẻ trộm đã đột nhập kho hàng thuộc về một hợp tác xã của 7.500 nhà sản xuất ở Quebec và cuỗm đi tới 3,4 triệu lít xirô lá phong có giá trị lên tới 20 triệu đôla Canada. Vụ trộm táo tợn trên xảy ra trong bối cảnh Canada vừa trải qua mùa Đông ấm áp bất thường khiến cây phong cho ít nhựa, nguyên liệu để làm xirô, hơn và do đó đẩy giá thành xirô lá phong lên cao. Quebec là nơi cung cấp 80% lượng xirô lá phong trên toàn cầu. Người ta cho rằng nhựa cây phong tốt cho sức khỏe, đặc biệt là xương. Vì vậy vào mùa Xuân, người dân Bắc Mỹ hay đi lấy nhựa cây phong về cô lại thành xirô.

 

 

TTXVN/Tin tức