09:09 21/09/2012

Canada: Báo động tình trạng trẻ béo phì

Kết quả khảo sát do các cơ quan chức năng Canada thực hiện mới đây cho thấy tỷ lệ trẻ em bị thừa cân, béo phì ở Canada rất cao và đang trở thành mối quan tâm lớn ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Canada (Canađa) lâu nay vẫn luôn tự hào vì có một hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, kết quả khảo sát do các cơ quan chức năng Canada thực hiện mới đây cho thấy tỷ lệ trẻ em bị thừa cân, béo phì ở nước này vẫn rất cao và đang trở thành mối quan tâm lớn ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Hình minh họa. Nguồn: socola.vn

Báo cáo công bố ngày 20/9 của Cơ quan Thống kê phối hợp với Bộ Y tế và Cơ quan Y tế công cộng Canada cho biết có tới gần 30% dân số Canada trong độ tuổi từ 5-17 bị thừa cân và béo phì.

Đây là một tỷ lệ khá cao và hầu như không được cải thiện trong suốt một thập kỷ qua, đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với ngành y tế Canada.

Căn cứ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Canađa hiện có 31,5% - tương đương 1,6 triệu người, trong độ tuổi nói trên bị thừa cân và béo phì.

Đáng chú ý, trong số trẻ em độ tuổi từ 5-11, tỷ lệ béo phì của các bé trai là 19,5% - cao gấp hơn ba lần so với các bé gái (6,3%).

Tiến sĩ Karl Kabasele, chuyên gia y tế của Canada, cho biết có nhiều yếu tố làm gia tăng tỷ lệ thừa cân và béo phì của trẻ em Canada, trong đó chủ yếu do chế độ ăn uống không khoa học và ít tập luyện thể chất.

Ông nhấn mạnh ngành công nghiệp thực phẩm và các loại thực phẩm chế biến sẵn tại Canada đã tạo ra một môi trường có thể hấp thụ một lượng calo lớn một cách dễ dàng hơn, trong khi trẻ em lại rất ít tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất.

Theo Tiến sĩ Kabasele, để giải quyết tình trạng này cần phải có thời gian và sự phối hợp đồng bộ của nhiều bên liên quan.

Ông nêu rõ ngành y tế cùng các quan chức chính phủ cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các bậc phụ huynh và với các ngành công nghiệp thực phẩm mới có thể tìm được giải pháp tốt nhất để giảm bớt và tiến tới loại bỏ những môi trường có thể khiến trẻ em dễ dàng mắc bệnh béo phì như hiện nay.



TTXVN/ Tin Tức