08:13 20/08/2026

Cần Thơ và WB hợp tác tăng hiệu quả đầu tư công, mở rộng dư địa tài khóa

Ngày 20/8, tại UBND thành phố Cần Thơ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương tại thành phố Cần Thơ.

Theo đó, tại buổi làm việc, Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đã quan tâm, lựa chọn Cần Thơ là một trong những địa phương tham gia Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Cải cách Quản lý Tài chính công cấp địa phương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam cho biết, Cần Thơ hiện đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển được mở rộng, quy mô dân số và nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng tăng lên đáng kể. Vai trò của Cần Thơ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng ngày càng được đặt ra ở tầm cao hơn, nhất là trong kết nối giao thông, logistics, đô thị, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch thành phố xác định Cần Thơ có vị trí địa kinh tế, địa chiến lược quan trọng, là trung tâm tổng hợp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là hạt nhân kết nối các hành lang phát triển.

Cùng với những cơ hội đó, thành phố cũng phải đối mặt với nhiều thách thức về nguồn lực tài chính, năng lực huy động vốn, chất lượng và tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng, cũng như yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong thời gian quan việc huy động nguồn lực xã hội, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư tư nhân chưa đạt kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, cải cách quản lý tài chính công không chỉ là yêu cầu về quản lý ngân sách, mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để thành phố nâng cao chất lượng tăng trưởng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến ba vấn đề chính như nâng cao chất lượng lập kế hoạch tài chính – ngân sách trung hạn. Thành phố mong muốn thông qua chương trình có thể nâng cao chất lượng dự báo thu, chi; đánh giá tính bền vững của nguồn thu; xác định dư địa tài khóa; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa kế hoạch tài chính - ngân sách với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn, quản lý tài sản công. Đây cũng chính là những nội dung sẽ được các cơ quan của thành phố trao đổi sâu với đoàn công tác trong đợt làm việc này.

Đối với nâng cao hiệu quả đầu tư công, trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố Cần Thơ tập trung nguồn lực đầu tư các dự án thực sự cần thiết, có tác động lan tỏa, có khả năng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là một yêu cầu rất quan trọng. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục rà soát, cơ cấu lại danh mục dự án theo các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp quy hoạch, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng triển khai, khả năng cân đối vốn và tính bền vững của dự án.

Theo phương án đang được thành phố Cần Thơ hoàn thiện, số lượng dự án dự kiến trong giai đoạn 2026–2030 được giảm mạnh so với giai đoạn trước, qua đó tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược, kết nối vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ kỳ vọng các chuyên gia Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ thành phố tiếp tục hoàn thiện phương pháp đánh giá, lựa chọn và thẩm định dự án đầu tư công, đặc biệt nội dung hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, trong điều kiện nhu cầu đầu tư lớn, ngân sách địa phương có hạn, thành phố đang nghiên cứu đồng bộ nhiều nguồn lực, bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, ODA, vốn vay ưu đãi, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và nguồn lực từ khu vực tư nhân. Thành phố cũng xác định việc huy động nguồn vốn vay phải gắn với khả năng trả nợ, kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn và bảo đảm an toàn, bền vững tài khóa.

Chú thích ảnh
Ông Christopher Gilbert Sheldon, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Christopher Gilbert Sheldon, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, Khu vực châu Á và Thái Bình Dương, cho biết Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương tại thành phố Cần Thơ cũng nhằm hỗ trợ khát vọng tăng trưởng hai con số của Cần Thơ.

Ông Christopher Gilbert Sheldon nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa chiến lược và kịp thời nhằm giúp Cần Thơ hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế hội nhập của Đồng bằng sông Cửu Long. Để duy trì và bứt phá từ mức tăng trưởng 6,7% hiện tại lên mức hai con số, Cần Thơ cần nguồn vốn khổng lồ cho hạ tầng, logistics và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh dư địa tài khóa có hạn, việc nâng cao năng lực thể chế và hệ thống quản lý tài chính công là điều kiện tiên quyết.

Thông điệp cốt lõi được Ngân hàng Thế giới đưa ra là không phải chi tiêu nhiều hơn, mà là chi tiêu có chiến lược hơn. Cần Thơ cần một khuôn khổ tài khóa trung hạn vững mạnh để kết nối khát vọng đầu tư với năng lực tài chính thực tế, đảm bảo các quyết định hôm nay không tạo ra gánh nặng nợ thiếu bền vững cho tương lai.

Hiệu quả kinh tế không chỉ nằm ở số tiền giải ngân, mà ở việc chọn đúng dự án và quản lý tốt vòng đời tài sản. Các quyết định đầu tư công cần tính toán đến cả chi phí xây dựng lẫn chi phí vận hành, bảo trì (O&M) trong tương lai. Mục tiêu là tối đa hóa tác động phát triển từ mỗi đồng vốn đầu tư từ ngân sách, hướng nguồn lực khan hiếm vào các dự án mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao nhất.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính cho cơ sở hạ tầng, Ngân hàng Thế giới  cam kết là đối tác dài hạn của Cần Thơ thông qua việc cung cấp chuyên môn kỹ thuật, công cụ phân tích và bài học kinh nghiệm quốc tế. Chương trình sẽ tập trung vào hỗ trợ tư vấn thực tiễn, giúp chính quyền thành phố kiến tạo thể chế vững mạnh để thúc đẩy tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tạo việc làm bền vững.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Phương Anh, Chuyên gia cao cấp về khu vực công, Trưởng nhóm Chương trình Cải cách tài chính công cấp địa phương, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã phác thảo bức tranh kinh tế - tài chính của Cần Thơ. Bà Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh những sức ép và điểm nghẽn mà thành phố đang đối mặt. Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 là 10%. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm 2026 mới đạt 6,7% và thành phố Cần Thơ cần tăng tốc mạnh mẽ trong nửa cuối năm để hoàn thành kế hoạch. Để giải quyết các thách thức trên, Ngân hàng Thế giới hợp tác với Cần Thơ triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính công cho Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để chương trình được triển khai đúng mục tiêu, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao; đồng thời chỉ đạo Tổ công tác liên ngành và các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ trong toàn bộ quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)