07:16 27/07/2011

Cần Thơ: Tạm giữ hình sự Phó trưởng phòng Tư pháp huyện

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) là ông Huỳnh Thanh Thắng...

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) là ông Huỳnh Thanh Thắng (sinh năm 1962, ngụ Khu vực 3, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trao đổi với PV TTXVN, Thiếu tá Bùi Thế Bằng, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Quận Cái Răng cho biết, hiện Công an Quận Cái Răng đã gửi thông báo về việc tạm giữ hình sự đối với ông Thắng đến Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thiếu tá Bằng cũng cho biết, bước đầu ông Huỳnh Thanh Thắng đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhưng chưa thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 26/7, ông Huỳnh Thanh Thắng điều khiển xe gắn máy biển số 65C1 – 020.41 hướng từ huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) về Cần Thơ, quá tốc độ quy định (57/40km/h). Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ- Công an TP.Cần Thơ đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên tuyến quốc lộ 1A (thuộc khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) phát hiện và ra tín hiệu để ông Thắng dừng xe lại kiểm tra. Bị lập biên bản vi phạm, ông Thắng chỉ ký vào biên bản mà không chịu cung cấp họ tên. Bị tổ tuần tra yêu cầu cung cấp rõ họ tên, lập tức ông Thắng có những lời lẽ hết sức khiếm nhã xúc phạm các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Ông Thắng bị tổ tuần tra yêu cầu về Trạm CSGT cửa ô phường Ba Láng (Quận Cái Răng) để đo nồng độ cồn. Không những không chấp hành, ông Thắng còn lao vào tấn công và giật khẩu súng đeo bên hông của Thiếu úy Phan Vĩnh Minh (người đang thực hiện nhiệm vụ ghi biên bản người vi phạm giao thông) nhưng đã bị lực lượng CSGT kịp thời khống chế. Tiếp đó, ông Thắng lao vào giật cầu vai, quân hàm, xé áo khiến Thiếu úy Minh bị trầy xước cổ tay và nhiều vết thương trên vùng cổ. Thấy hành vi người vi phạm giao thông quá hung tợn, các chiến sĩ CGST đã gọi lực lượng 113 Công an quận Cái Răng đến hỗ trợ đưa ông Thắng về Công an phường Ba Láng (Quận Cái Răng) để hợp tác giải quyết vụ việc. Tại Công an phường Ba Láng, ông Thắng tiếp tục có những lời lẽ hết sức khiếm nhã đối với lực lượng CSGT và các chiến sĩ công an phường Ba Láng.

Vụ việc đang được Công an Quận Cái Răng điều tra làm rõ.

Thanh Sang