09:15 16/09/2021

Cần Thơ phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quyết định số 1497 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", ngày 16/9, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành Kế hoạch số 189 về phát động phong trào thi đua đặc biệt "Nhân dân và cán bộ thành phố Cần Thơ đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19".

Chú thích ảnh
Khu vực sản xuất tôm tempura trong Công ty Seavina. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVD-19, UBND thành phố và Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo trung thực, khách quan, kịp thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh, kết quả, biện pháp đã xử lý, dự đoán, dự báo tình hình dịch bệnh, các biện pháp ứng phó, kêu gọi, hướng dẫn nhân dân tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, quán triệt người dân  hiểu rõ, chia sẻ những khó khăn, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

UBND thành phố khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ động tham gia các công trình, phần việc, có ý tưởng mới, sáng tạo, tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện công tác, lao động, sản xuất; bảo đảm phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác...

Thành phố giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, kịp thời xử lý những trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh phát tán trên mạng xã hội những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận để chống phá, gây rối; đảm bảo tốt an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch. Cùng với đó, các cấp, các ngành, các địa phương...tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay; đồng thời vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ kế hoạch và tình hình, điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, phối hợp tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn; giao Giám đốc sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền...

Ngọc Thiện (TTXVN)