07:19 18/07/2025

Cần Thơ phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%

Chiều 18/7, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ đối với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã bổ nhiệm ông Lê Minh Cường, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ (cũ) giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Các Phó Giám đốc gồm: ông Nguyễn Trung Hậu, ông Đỗ Minh Đức, ông Nguyễn Văn Mười, bà Bùi Thị Kiều, ông Phạm Minh Trí, ông Văng Đắc Duy Tân, ông Võ Tâm, ông Huỳnh Phước Thái và ông Mai Quang Trường.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Giám đốc là ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, nguyên Giám đốc  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang (cũ). Các Phó Giám đốc gồm: ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Sử Sấu Em, ông Đặng Thụy Minh Tường, ông Bùi Thanh Tùng, ông Trần Văn Quí, ông Nguyễn Quí Ninh, ông Lâm Nhựt Quang, ông Nguyễn Trọng Khánh và ông Nguyễn Văn Tươi.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, việc hợp nhất các Ban Quản lý dự án đầu tư của ba địa phương (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang trước đây) thành hai Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố không chỉ là sự sắp xếp về mặt tổ chức mà còn là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, quy mô các dự án đầu tư đã tăng lên vượt bậc, đòi hỏi phải củng cố nguồn lực, củng cố sự lãnh đạo, điều hành của bộ máy quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ rõ quy mô và áp lực mà hai đơn vị này đang đối mặt. Theo thống kê sơ bộ, tổng nguồn vốn đầu tư công giao cho hai Ban Quản lý dự án trong năm 2025 là khoảng 24.500 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng vốn đầu tư công của Cần Thơ. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp quản lý khoảng 16.500 tỷ đồng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp quản lý trên 8.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ giải ngân chung của toàn thành phố tại kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm mới đạt gần 27%. Những con số này cho thấy nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của hai Ban Quản lý dự án là rất nặng nề.

Ông Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ của riêng thành phố mà còn là yêu cầu từ Chính phủ. Tại các cuộc họp gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục chỉ đạo phải giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công để thực hiện được kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số. Do đó, vai trò của hai Ban Quản lý dự án là rất quan trọng, bởi tỷ trọng vốn do hai đơn vị quản lý là rất lớn.

Để hoàn thành mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã giao hàng loạt nhiệm vụ cấp bách cho ban lãnh đạo của hai đơn vị. Trước hết, phải khẩn trương ổn định bộ máy tổ chức bên trong để bắt tay ngay vào công việc. Đồng thời, phải rà soát, tổng hợp lại toàn bộ các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn ba tỉnh, thành cũ nhằm theo dõi, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đề xuất UBND thành phố có chỉ đạo tháo gỡ.

“Ban lãnh đạo các đơn vị kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đề cao tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh tập thể để thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Với bộ máy lãnh đạo mới đã được kiện toàn, lãnh đạo thành phố bày tỏ sự tin tưởng rằng hai Ban Quản lý dự án sẽ đủ sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Nguyễn Văn Hòa yêu cầu.

Tiếp nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố cho biết, Ban hiện có số lượng viên chức và người lao động rất đông, gần 500 người. Tổng kế hoạch vốn đầu tư của riêng Ban lên tới khoảng 8.300 tỷ đồng với trên 1.500 dự án. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị mới chỉ giải ngân được khoảng 34%, tương đương gần 3.000 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là trong 5 tháng cuối năm, Ban phải nỗ lực giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng còn lại, tức trung bình mỗi tháng phải giải ngân trên 1.000 tỷ đồng. Đây là một áp lực rất lớn.

Thay mặt Ban Giám đốc, ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và toàn thể người lao động để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, ông cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ nhiều hơn nữa từ lãnh đạo thành phố để có thể vượt qua khó khăn, về đích đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)